(NLĐO) - "Công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift tiết lộ cô bố trí camera giám sát sau lưng trong các cuộc gặp mặt kể từ khi bị tấn công tình dục năm 2013.

Chia sẻ cùng The Guardian, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ 29 tuổi cho biết cô làm như vậy sau khi bị DJ David Mueller sờ soạng trong lúc đúng chụp ảnh cùng tại Pepsi Center ở Colorado năm 2013.
Sau đó, Taylor Swift khởi kiện và DJ David Mueller phải bồi thường số tiền tượng trưng là 1 USD. Vụ việc xảy 2 tháng trước khi phong trào "MeToo" nổ ra.
Hidden Content
Taylor Swift bố trí camera giám sát ở phía sau mỗi sự kiện gặp gỡ, giao lưu


Theo Taylor Swift, các camera giám sát tập trung vào nửa thân dưới và phía sau của cô. Đây là biện pháp bảo vệ mà cô và ê-kíp của mình mình nghĩ ra, nhằm có được bằng chứng xác thực nếu tiếp tục bị quấy rối.
"Tôi không nghĩ những chuyện như vậy có thể xảy ra vì nó thật trơ trẽn trước nhiều người. Nếu điều gì đó tương tự xảy ra một lần nữa, chúng tôi có thể chứng minh bằng các bức cảnh quay video từ mọi góc độ" - Taylor Swift tuyên bố.
Hidden Content
Cô từng bị David Mueller cố tình vén váy, sờ soạng ở phía sau khi chụp hình chung


Taylor Swift từng vất vả chứng minh tại tòa rằng DJ David Mueller cố tình vén váy, sờ soạng cô. Đó là một sự quấy rối cố ý chứ không phải đụng chạm do chen lấn chốn đông người.
Sau khi vụ việc sáng tỏ, DJ David Mueller mất việc. Nói về việc này, nữ ca sĩ khẳng định đó không phải là lỗi của cô. "Tôi không biết anh ta nhưng những gì anh ta làm là đáng khinh" - Taylor Swift nói.
Hidden Content
Taylor Swift thắng kiện 1 USD


Hidden Content


M.Khuê (Theo Daily Mail)