kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Mỹ sẽ không cấp quốc tịch cho người nhập cư quá nghèo

  1. #1
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,908
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2014

    Default Mỹ sẽ không cấp quốc tịch cho người nhập cư quá nghèo

    Nhà Trắng hôm 12/8 thông báo người nhập cư nhận tem phiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế cộng đồng và phúc lợi xã hội khác sẽ không được cấp quyền công dân.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.
    "22 triệu người không phải công dân Mỹ đang sử dụng các dịch vụ công sẽ không được cấp thẻ xanh hay quốc tịch Mỹ", Nhà Trắng hôm 12/8 thông báo. Người di cư cũng không được cấp thị thực nếu họ bị xem là quá nghèo hoặc cần sự hỗ trợ cộng đồng.
    Theo đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ từ chối cấp quyền thường trú và quyền công dân đối với những người nhập cư nhận tem phiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế cộng đồng và các phúc lợi xã hội khác. Quy định mới này sẽ dập tắt hy vọng được cấp quốc tịch của hàng triệu người nhập cư gốc Trung, Nam Mỹ đang làm việc với mức lương thấp và phụ thuộc một phần vào các dịch vụ công.
    "Để bảo vệ lợi ích cho công dân Mỹ, người nhập cư phải tự túc về tài chính", thông báo của Nhà Trắng nêu thêm.
    Động thái này được xem là "đòn" mới của chính quyền Trump về vấn đề nhập cư. Chính phủ lâu nay đã cố gắng trấn áp những người vượt biên, đẩy mạnh các vụ bắt và trục xuất khoảng 10,5 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ.
    Các nhà hoạt động ủng hộ người nhập cư tuyên bố sẽ đệ đơn kiện để ngăn chặn quy định mới, trong khi đảng Dân chủ cho biết sẽ hành động chống lại "chính sách có động cơ chủng tộc" này. Marielena Hincapie, giám đốc điều hành Trung tâm Luật Di trú Quốc gia, gọi các động thái này là "bước tiến mới tàn khốc" và công bố kế hoạch khởi kiện.
    Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng "số lượng lớn" người di cư "đã lợi dụng phúc lợi cộng đồng hào phóng" của Mỹ và việc các nguồn lực ngày càng hạn chế có thể gây tổn hại cho công dân Mỹ. Theo Nhà Trắng, 50% số hộ gia đình không phải công dân Mỹ đều có ít nhất một người đang sử dụng chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ và 78% hộ gia đình không phải công dân Mỹ có ít nhất một người đang sử dụng chương trình phúc lợi giáo dục trung học.
    "Thông qua nguyên tắc trách nhiệm cộng đồng, chính quyền Tổng thống Trump đang củng cố lý tưởng tự cung tự cấp và trách nhiệm cá nhân, đảm bảo người nhập cư có thể tự hỗ trợ chính họ và thành công ở Mỹ", Ken Cuccinelli, Giám đốc Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ cho biết.
    Huyền Lê (Theo AFP)
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Jul 17th 2006
    Bài gởi
    834
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    52

    Default

    Mùa tranh cử thường thì có lắm chiêu trò kiếm phiếu ........

  3. Thanks Hoàng Na thanked for this post
  4. #3
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,908
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2014

    Default Quy định mới ở Mỹ: Nhập cư hợp pháp vẫn bị từ chối thẻ xanh

    (NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12-8 tuyên bố họ đang tiến đến một trong những bước đi tích cực nhất để hạn chế nhập cư hợp pháp: Từ chối thẻ xanh cho nhiều người di cư sử dụng trợ cấp y tế, tem phiếu thực phẩm, chứng từ hỗ trợ nhà ở hoặc các hình thức trợ giúp công cộng khác.

    Hiện tại, trung bình có 544.000 người nộp đơn xin thẻ xanh mỗi năm ở Mỹ, khoảng 382.000 người lọt vào các hạng mục sẽ phải chịu sự đánh giá mới.
    Đó là một phần của cuộc cải cách đầy kịch tính nhằm vào hệ thống nhập cư quốc gia mà chính quyền Mỹ đang nỗ lực đưa ra.

    Quy định mới về thẻ xanh ở Mỹ sẽ khiến người nhập cư hợp pháp gặp khó khăn hơn. Ảnh: TELEMUNDO 20


    Các quy tắc mới nhắm vào những người nhập cư hợp pháp vào Mỹ và đang tìm kiếm tư cách thường trú nhân.

    Luật liên bang hiện hành yêu cầu những người tìm cách trở thành thường trú nhân hoặc có được tư cách pháp lý phải chứng minh rằng họ sẽ không phải là gánh nặng đối với nước Mỹ nhưng các quy tắc mới chi tiết hóa một loạt các chương trình có thể loại bỏ họ.
    Theo hãng tin AP, Tổng thống Trump đang cố gắng đưa Mỹ tới một hệ thống tập trung vào các kỹ năng của người nhập cư thay vì nhấn mạnh đến sự đoàn tụ gia đình.
    Các quy tắc mới - sẽ có hiệu lực vào giữa tháng 10 tới - không áp dụng cho công dân Mỹ, mặc dù người nhập cư liên quan đến công dân Mỹ có thể là đối tượng của các quy tắc này.
    Ông Ken Cuccinelli, quyền giám đốc Cơ quan Di trú và Nhập tịch, cho biết việc thay đổi quy tắc sẽ đảm bảo những người đến nước này không trở thành gánh nặng, mặc dù họ phải nộp thuế.
    "Chúng tôi muốn thấy những người đến đất nước này là những người tự túc. Đây là một nguyên tắc cốt lõi của giấc mơ Mỹ. Nó gắn bó sâu sắc trong lịch sử của chúng tôi và đặc biệt là lịch sử của chúng tôi liên quan đến nhập cư hợp pháp" - ông Cuccincelli nói.
    Các tổ chức bảo vệ quyền nhập cư chỉ trích mạnh mẽ những thay đổi trên, đồng thời cảnh báo các quy tắc mới sẽ khiến người nhập cư sợ hãi khi yêu cầu sự giúp đỡ cần thiết. Họ cũng bày tỏ lo ngại các quy tắc này trao cho các quan chức quá nhiều quyền hạn để quyết định xem ai đó có cần hỗ trợ công cộng trong tương lai hay không.

    Lục San
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  5. Thanks nguyenletran, Haikich8, dieudieu, thanhD thanked for this post
  6. #4
    Thành Viên Chính Thức VIP's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 14th 2008
    Bài gởi
    2,028
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    50

    Default

    Trum thì kiếm từng cent cho người dân Mỹ . Còn Dân chủ thì lấy tiền dân Mỹ cho người ngoài đặc biệt là cho những di dân bất hợp pháp đang sinh sống tại Mỹ. Nước Mỹ đúng là vĩ đại that nhưng nếu tình trạng này nước Mỹ sẽ bị phá sản và người dân sẽ bị nợ nhập đầu.
    OBAMA = One Big Ass Mistake America

    Mỹ sợ Nhật --------> Nó làm rùi nó mới nói (Trân Châu Cảng)
    Nhật sợ TQ --------> Nó vừa nói nó vừa làm (đồ giả)
    TQ sợ VN --------> Nó nói một đằng nó làm một nẽo

  7. Thanks troidatoi, Kụ Ngố, thanhD thanked for this post

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-03-2019, 08:15
  2. Trung Quốc yêu cầu Mỹ không cho lãnh đạo Đài Loan quá cảnh
    By Hoàng Na in forum Thời Sự - Tin Thế Giới
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 03-21-2019, 15:42
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 04-28-2018, 08:45
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-10-2018, 09:10
  5. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-13-2018, 21:01

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •