Hải quân Anh quốc đang thử nghiệm một loại tên lửa mới có khả năng nhắm vào tàu cao tốc nhỏ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran.



Tên lửa Marlet được dẫn tới mục tiêu bằng cách bắn tia laser. (Ảnh: The Telegraph)

Hải quân Hoàng gia Anh đã thử một loại tên lửa mới có khả năng nhắm vào các tàu nhỏ trong bối cảnh căng thẳng với Iran, theo báo The Telegraph.

Tàu HMS Sutherland là khu trục hạm lớp 23 tại căn cứ Devonport. Tàu này đã sử dụng bốn tên lửa Martlet mới bắn vào một chiếc tàu cao tốc đang di chuyển với tốc độ nhanh ra khỏi bờ biển xứ Wales để xem liệu tên lửa này có thể được phóng từ tàu cũng như từ trực thăng hay không.

Chiếc tàu cao tốc nhỏ làm mục tiêu này đã bị tên lửa đâm trúng khi ở biển Ireland.

Mang theo đầu đạn nặng 3 kg, tên lửa này có thể tăng tốc nhanh gấp rưỡi tốc độ âm thanh và được hướng dẫn tới mục tiêu bằng cách bắn tia laser từ tàu hoặc từ các thiệt bị khác gần đó.

Tên lửa Martlet còn được gọi là tên lửa đa năng hạng nhẹ. Tên lửa này được thiết kế để bắn từ trực thăng Wildcat và đang trải qua các thử nghiệm trước khi đi vào hoạt động chính thức.

Các thử nghiệm đang diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang với Iran chung quanh eo biển Hormuz ở Vùng Vịnh Ba Tư.

Lực lượng hải quân của Iran và lực lượng hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) có nhiều pháo hạm tên lửa và tàu mặt nước, tất cả đều được trang bị ngư lôi, mìn và tên lửa chống chiến hạm tiên tiến, cũng như súng phòng không.

Các lực lượng hải quân trong khu vực, chẳng hạn như Hạm đội Thứ năm của Mỹ cùng với hạm đội Anh ở Bahrain dễ bị tấn công bởi các tàu cao tốc nhỏ của Iran bởi chúng sẽ rút nhanh vào bờ trong vùng nước hẹp và nông của Vịnh này.


Góc nhìn từ bệ phóng khi tên lửa Marlet được bắn. (Ảnh: The Telegraph)

Bốn tên lửa đã được bắn trong cuộc thử nghiệm gần đây. Một tên lửa để đánh giá hiệu quả của Martlet từ bệ phóng của nó trên bệ súng và từ bên hông tàu HMS Sutherland và ba tên lửa khác để đo độ chính xác của tên lửa này.

Nếu tên lửa Martlet được trang bị cho loại khinh hạm lớp 23, sẽ nguồn vũ lực bổ sung cho Harpoon, tên lửa chống chiến hạm tầm xa hiện có và Seawolf, tên lửa dẫn đường phòng không có tuổi đời 30 năm. Các tàu cũng mang theo một khẩu súng 30 mm để sử dụng chống lại tàu cao tốc nhỏ loại tấn công nhanh.

Theo plo.vn