Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lên tiếng chỉ trích các loại tiền điện tử, trong đó bao gồm Bitcoin và sự đề xuất tiền Libra của Facebook. Ông cho biết nếu như Facebook và các công ty muốn trở thành ngân hàng (phát hành tiền điện tử) thì phải tạo ra một hiệp hội ngân hàng mới và tuân thủ các điều lệ như các ngân hàng khác, cả nội địa lẫn quốc tế.

Đây có thể xem là hành động phủ đầu đối với những kế hoạch phát hành tiền điện tử của các công ty công nghệ. Gần đây thì Facebook cho biết họ sẽ phát hành tiền điện tử quốc tế Libra vào năm 2020 với 28 đối tác trong đó gồm những cái tên lớn trong lĩnh vực thanh toán điện tử như Mastercard, PayPal, Uber,... Dù vậy trong danh sách các đối tác điều hành tiền Libra của Facebook không có bất cứ ngân hàng chính thống nào. Trong khi đó JPMorgan Chase & Co, ngân hàng có tài sản lớn nhất của Mỹ, cũng đã có kế hoạch phát hành tiền điện tử của riêng mình.

Kể từ khi công bố, dự án phát hành tiền điện tử Libra của Facebook đã gặp rất nhiều trở ngại. Trước đó thống đốc Ngân khố Liên Bang ông Jerome Powell đã chia sẻ với các nhà lập pháp rằng dự án Libra sẽ không thể triển khai trừ khi xử lý được những vấn đề liên quan đến bảo mật, rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng cũng như sự ổn định tài chính. Ông này cũng chia sẻ rằng, sẽ tạo ra một nhóm làm việc với ngân hàng trung ương của các nước để theo dõi dự án Libra.

Tiền điện tử nổi tiếng nhất hiện nay là Bitcoin cũng đang trong tầm nhắm của chính phủ Mỹ. Được phát triển như là một giải pháp tiền tệ tự do không bị kiểm soát bởi chính phủ, những giao dịch của đồng tiền này phần lớn là không bị theo dõi. Chính vì vậy mà nó bị nghi ngờ là công cụ để rửa tiền cũng như tài trợ cho khủng bố.

Tổ chức Internet Association, một nhóm đại diện cho các hãng công nghệ lớn như Facebook, Twitter và Google chia sẻ rằng các công ty internet không thiên vị chống lại bất cứ tư tưởng chính trị nào cũng như hạn chế tác động thông qua việc sử dụng các phương tiện truyền thông.

Theo Reuters​