Để đối phó với cơn nắng nóng kỷ lục tại châu Âu trong tuần này, chính phủ Đức ban hành giới hạn tốc độ trên cao tốc để hạn chế tai nạn, trong khi nhiều thành phố Pháp đả đóng các trường học.
Nhiều thành phố lớn ở châu Âu đang xúc tiến các biện pháp chưa từng có tiền lệ để hạn chế tác động của đợt sóng nhiệt lịch sử. Nhiệt độ trên khắp "lục địa già" chạm ngưỡng cao nhất trong tháng 6 các năm hay thậm chí đạt mức nóng kỷ lục, theo tờ Guardian.

Giới chức nhiều địa phương cảnh báo nhiệt độ có thể vượt mốc 40 độ C hoặc lên đến 45 độ C trong ngày 29/6. Khối khí nóng từ phía Bắc sa mạc Sahara được hút về hướng châu Âu do một cơn bão kéo dài trên Đại Tây Dương và khu vực áp suất cao ở Trung Âu.


Bản đồ nhiệt của khu vực châu Âu trong những ngày sắp tới, thời tiết nắng nóng thậm chí còn bao trùm nước Anh và chạm đến phía nam khu vực Bắc Âu. (Đồ họa: Accuweather)

Đường cao tốc xuống cấp, đường ray biến dạng
Tại Đức, nhiệt độ ngày 26/6 ở Coschen gần biên giới Ba Lan đã lên đến 38,6 độ C, vượt mức nhiệt ghi nhận vào cùng thời kỳ năm ngoái.

Giới chức thành phố ban hành giới hạn tốc độ 120 km/h trên cao tốc Saxony-Anhalt vì mặt đường bắt đầu xuống cấp dưới sức nóng kinh hoàng. Đường ray xe lửa gần Rostock, khu vực duyên hải Baltic, bắt đầu cong vẹo vì nhiệt độ cao gây giãn nở.

Tại Brandenburg, cảnh sát nói rằng họ đã "không nói nên lời" khi yêu cầu dừng xe một người đàn ông khỏa thân chạy môtô giữa nắng nóng. Lực lượng chức năng ở Munich cũng gây ra một vụ ồn ào khi yêu cầu nhóm phụ nữ mặc áo bikini vào trong bối cảnh Hội đồng Thành phố đang sắp sửa tranh luận về việc thay đổi luật để cho phép tắm nắng ngực trần.

Trong khi đó, giới chức Pháp dự báo nhiệt độ có thể xô đổ kỷ lục 44,1 độ C trong ngày 28/6. Các trường học tại nhiều địa phương được lệnh đóng cửa đến tuần sau.

Chính quyền các thành phố Paris, Lyon, Strasbourg và Marseille ban hành lệnh cấm xe đời cũ vào trung tâm thành phố để hạn chế ô nhiễm. Các địa phương trong vùng Ile-de-France, gồm Paris và 7 tỉnh trung tâm nước Pháp, ước tính lệnh cấm này sẽ tác động đến 60% phương tiện giao thông trong và chung quanh thủ đô nước Pháp.

Tại thành phố Milan của Ý, nhiệt độ dự kiến đạt mốc 40 độ C trong tuần này. Các hội nhóm thiện nguyện đã lên kế hoạch phân phát gần 10.000 chai nước miễn phí cho người vô gia cư và những ai cần giúp đỡ. Trong khi đó, ít nhất 33 trong số 50 tỉnh của Tây Ban Nha có thể ghi nhận mức nóng kỷ lục vượt 44 độ C.

Tại thành phố Innsbruck của Áo, dịch vụ xe ngựa kéo "fianker" nổi tiếng tạm ngưng phục vụ. Nhiệt độ thành phố lên đến 36,7 độ C, vượt qua kỷ lục năm 2012 trên toàn bang Tyrol là 36,6 độ C.


Giới chức nhiều thành phố châu Âu đã cảnh báo người dân về những nguy cơ sức khỏe trong thời tiết nắng nóng, cẩn thận bị sốc nhiệt khi đến tắm ở (Ảnh: AFP)

Nguy cơ đột quỵ khi tắm nước lạnh

Các chính phủ châu Âu cũng cảnh báo người dân về những nguy cơ sức khỏe trong đợt sóng nhiệt tuần này.

Tại miền Nam nước Pháp, đã có ít nhất ba trường hợp tử vong do trụy tim hoặc bệnh lý khác khi bơi. Dù chưa có xác nhận những trường hợp này liên quan đến đợt sóng nhiệt, giới chức y tế Pháp vẫn khuyến nghị người dân không đầm mình vào nước lạnh đột ngột trong thời tiết nóng oi ả như hiện nay.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ba Lan xác nhận đã xảy ra gần 90 vụ chết đuối chỉ trong tháng 6 tại nước này. Phần lớn nạn nhân đến ao hồ và sông ngòi để trốn cái nóng ngoài sức chịu đựng. Khoảng 27 tai nạn với lý do tương tự cũng xảy ra tại Lithuania với mức nhiệt vượt mốc 35 độ C.

Gió lớn và nhiệt độ cao khiến một vụ cháy rừng tuần này ở vùng Catalonia, Tây Ban Nha, thêm trầm trọng. Ít nhất 2.5000 ha đất rừng bị tàn phá. Hàng trăm lính cứu hỏa và 14 máy bay thả "bom nước" được huy động để kiểm soát đám cháy trong đêm 26/6.

Giới khoa học đánh giá đợt sóng nhiệt hè 2019 cũng có mối liên quan với hiện tượng biến đổi khí hậu như năm ngoái. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng khí hậu cực đoan sẽ xảy ra thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn trong nhiều thập niên tới.

Theo zing.vn