Bà Thái Anh Văn thể hiện sự ủng hộ với người biểu tình Hong Kong và phản đối mô hình "một quốc gia, hai chế độ".

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: Reuters.
"Tôi rất buồn khi thấy hình ảnh cảnh sát Hong Kong bắn đạn cao su vào người biểu tình. Gửi tới những người Hong Kong: Các bạn có thể cảm thấy đòi hỏi về tự do dường như 'nước đổ lá khoai', nhưng hãy nhớ rằng nhiều người ở Đài Loan và trên khắp thế giới đồng cảm, đứng về phía các bạn", lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đăng trên Twitter tối 12/6.
Tuyên bố được bà Thái đưa ra sau khi cảnh sát Hong Kong huy động lực lượng lớn và sử dụng nhiều loại vũ khí như đạn cao su, đạn hơi cay, vòi rồng bắn vào người biểu tình bên ngoài trụ sở Hội đồng Lập pháp. Hành động trấn áp của cảnh sát khiến nhiều người biểu tình bị thương.
Một ngày trước đó, bà Thái đăng trên Facebook nói rằng mô hình "một quốc gia, hai chế độ" đã "thất bại", cho rằng cuộc biểu tình lớn như hôm 9/6 ở Hong Kong sẽ buộc bất cứ đảng cầm quyền nào phải xem xét lại "chính sách thiếu sót" của mình.
"Tuy nhiên chúng ta chưa thấy bất kỳ sự xem xét nào từ chính quyền Hong Kong", lãnh đạo Đài Loan viết, cho rằng chính quyền Hong Kong đang "lặp lại những chỉ thị từ Bắc Kinh".
Hàng chục nghìn người sáng 12/6 tràn xuống các con đường chính ở Hong Kong để biểu tình phản đối dự luật sửa đổi "Người phạm tội bỏ trốn và Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau về vấn đề hình sự", cho phép dẫn độ nghi phạm tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc đại lục. Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Hong Kong sau đó quyết định hoãn buổi thảo luận dự luật, song điều này không khiến người biểu tình rút lui, dẫn đến đụng độ với cảnh sát vào chiều cùng ngày.
Phát ngôn viên Cơ quan Thông tin Hong Kong cho biết ít nhất 72 người đã bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện sau các cuộc biểu tình. Đây là cuộc biểu tình quy mô thứ hai của người Hong Kong sau cuộc tuần hành hôm 9/6 để kêu gọi chính quyền hủy bỏ dự luật này.
Cảnh sát chống bạo động Hong Kong bên ngoài trụ sở cơ quan lập pháp tối 12/6. Ảnh: New York Times.
Huyền Lê (Theo Shanghaiist)