Trung Quốc yêu cầu EU và bên ngoài ngừng can thiệp vào các vấn đề của Hong Kong sau hai cuộc biểu tình làm rung chuyển đặc khu này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: AP.
"Tôi dã nói nhiều lần rằng các vấn đề Hong Kong hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Không quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào có quyền can thiệp", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay.
Bình luận được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) chia sẻ mối quan ngại của người dân Hong Kong liên quan tới dự luật dẫn độ sửa đổi của chính quyền, đồng thời kêu gọi tôn trọng quyền của người dân đặc khu hành chính này. Theo EU, dự luật có thể gây ra "những hệ quả sâu xa tiềm tàng đối với Hong Kong và người dân, với EU và công dân nước ngoài, cũng như niềm tin vào việc kinh doanh tại Hong Kong".
"Trung Quốc bày tỏ sự bất mãn và kiên quyết phản đối những bình luận vô trách nhiệm và sai lầm của EU" về dự luật dẫn độ sửa đổi, ông Cảnh nói thêm. "Chúng tôi yêu cầu phía EU ngừng can thiệp vào các vấn đề Hong Kong cũng như các vấn đề nội bộ của Trung Quốc bằng mọi cách".
Hàng chục nghìn người đã tràn xuống đường phố Hong Kong hôm qua để phản đối dự luật dẫn độ, châm ngòi cho các cuộc đụng độ với cảnh sát. Nhà chức trách Hong Kong đã sử dụng đạn cao su, đạn hơi cay để trấn áp biểu tình, khiến ít nhất 72 người bị thương.
Đây là cuộc biểu tình quy mô thứ hai của người Hong Kong sau cuộc tuần hành hôm 9/6 để kêu gọi chính quyền hủy bỏ dự luật gây tranh cãi.
Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng việc đảm bảo dự luật dẫn độ sửa đổi của Hong Kong không vi phạm thỏa thuận Anh - Trung năm 1997 là vấn đề "tối quan trọng". Bà May bày tỏ quan ngại về "những tác động mà dự luật có thể gây ra cho nhiều công dân Anh đang ở Hong Kong".
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố ông có thể "hiểu lý do của cuộc biểu tình" rầm rộ ở Hong Kong và bày tỏ hy vọng chính quyền đặc khu sẽ phối hợp tốt với Bắc Kinh để giải quyết một cách hiệu quả vấn đề này. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi "tất cả các bên kiềm chế và không có hành động bạo lực".
Huyền Lê (Theo AFP)