(NLĐO) – Một phụ nữ Trung Quốc đã bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ và giam ở thủ đô Washington.

Hãng tin Bloomberg hôm 11-5 cho biết vụ bắt giữ được thực hiện vào tháng 10 năm ngoái lúc nghi phạm tới bang California nghỉ dưỡng nhưng mới được tiết lộ gần đây. Người phụ nữ - một công dân Trung Quốc tên Liu "Willow" Yang, 29 tuổi, đã nhận tội và hiện đã quay trở về nước.
Washington đưa ra cáo buộc đối với Yang tương tự Giám đốc tài chính Tập đoàn Huawei, bà Mạnh Vãn Châu, đó là vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ lên Iran.
Theo hồ sơ vụ án, Yang "có ít nhất một đồng phạm". Việc nhà chức trách Mỹ truy tố người phụ nữ này cho thấy Washington có thể đang theo đuổi một cuộc trấn áp các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rộng hơn so với trước đây.

Yang thừa nhận cô ta đã giúp gửi các thiết bị điện tử Mỹ trị giá hơn 870.000 USD tới Iran. Ảnh: Bloomberg


Bloomberg cho biết công ty công nghệ Trung Quốc thuê Yang làm việc không được xác định cũng như không bị cáo buộc sai phạm. Luật sư của Yang, Melissa Madrigal, nói rằng trường hợp của thân chủ mình sớm muộn gì cũng được công khai rộng rãi.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và Bộ Tư pháp Mỹ không bình luận khi được liên lạc.
Thông thường, các cuộc điều tra hình sự sẽ được công khai vào thời điểm nghi phạm bị buộc tội hoặc sau khi nhận tội. Ngược lại, vụ án của Yang lại bị giấu kín cho đến tháng trước.
Theo Bloomberg, trong một phòng xử án ở thủ đô Washington, Yang thừa nhận cô ta đã giúp gửi các thiết bị điện tử Mỹ trị giá hơn 870.000 USD tới Iran trong thời gian 6 năm.

Vụ bắt giữ Yang xảy ra khoảng 2 tháng trước khi nhà chức trách Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu (ảnh) theo yêu cầu của Mỹ. Ảnh: Reuters


Vụ bắt giữ Yang xảy ra khoảng 2 tháng trước khi nhà chức trách Canada bắt giữ bà Mạnh theo yêu cầu của Mỹ. Hôm 8-5, các luật sư của bà Mạnh lên án việc quyền lợi của thân chủ họ bị vi phạm khi bị tạm giữ ở sân bay Vancouver trước khi bị bắt vào tháng 12 năm ngoái.

Bloomberg nhận định cuộc trấn áp các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ dường như không hiệu quả trong bối cảnh nước này và Trung Quốc leo thang cuộc chiến thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tăng thuế từ 10% lên 25% đối với số hàng hóa trị giá 200 tỉ USD của Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 10-5. Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer tiết lộ ông Trump còn ra lệnh tăng thuế đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 300 tỉ USD.


Phạm Nghĩa (Theo Bloomberg)