kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Bạn quyết định "sống chết" với Windows 7? Hãy cân nhắc thật kỹ một lần nữa

  1. #1
    Activation needed
    Tham gia ngày
    Jun 28th 2012
    Bài gởi
    13,343
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default Bạn quyết định "sống chết" với Windows 7? Hãy cân nhắc thật kỹ một lần nữa

    Như chúng ta đã biết, người dùng Windows 10 trên toàn thế giới đang gặp không ít khó khăn đối với những vấn đề đang diễn ra trên các bản cập nhật Windows 10 mới, có thể kể đến như lỗi đóng băng hệ thống, từ chối cài đặt ổ USB và thậm chí là một số lỗi gây ảnh hưởng nghiên trọng đến hiệu suất hệ thống trong việc xử lý các phần mềm thiết yếu.

    Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi có một lượng lớn người dùng đang chần chừ không muốn chuyển từ Windows 7 sang Windows 10 mặc cho Microsoft đã phải đưa ra những lời khuyên và thậm chí cả các biện pháp mạnh.

    Hidden Content
    Theo số liệu thống kê trên thị trường tin học mới nhất thì số người đang sử dụng Windows 7 vẫn duy trì ở mức ổn định mỗi tháng. Trong đó, điều này khiến không ít người và có lẽ là cả Microsoft cũng ngạc nhiên. Tuy rằng Windows 10 đã vượt mặt được "đàn anh" Win 7 vào cuối năm ngoái để trở thành hệ điều hành Windows được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, chiếm 44.1% thị phần (market share) hệ điều hành trong tháng 4, thì Windows 7 tuy bị "soán ngôi" nhưng vẫn nắm giữ đến 36,43% người dùng trung thành với mình trên toàn thế giới. Như vậy có thể thấy rằng số lượng người sử dụng Windows 7 không bị sụt giảm quá nhiều so với con số 36.9% vào tháng 12 năm ngoái, thời điểm mà hệ điều hành gần 10 năm tuổi này bị người "đàn em" qua mặt.

    Rõ ràng Microsoft muốn tất cả mọi người chuyển sang sử dụng phiên bản Windows mới nhất, và có lẽ sẽ có rất nhiều tin xấu dành cho những người không ưa Windows 10, hay nói trong phạm vi hẹp hơn là những người đang sử dụng Windows 7 trong thời gian sắp tới. Tin không vui đầu tiên đó là việc Windows 7 nhiều khả năng sẽ bị Microsoft chính thức chấm dứt hổ trợ vào ngày 14 tháng 1 năm 2020 tới đây.

    Điều khó khăn thứ hai là nếu bạn muốn nhận được gói "hỗ trợ bảo mật mở rộng" sau thời gian nêu trên thì hãy chuẩn bị tinh thần mà chi thêm cho Microsoft khoảng 200 USD mỗi năm. Nói cách khác, nếu không chịu móc hầu bao, bạn sẽ hoàn toàn không được nhận thêm bất cứ tùy chọn hỗ trợ bảo mật nào sau cái ngày 14 tháng 1 năm 2020 "định mệnh" đó.

    Hidden Content

    Như đã nói ở trên, có rất nhiều lý do chính đáng khiến nhiều người không muốn chuyển sang sử dụng Windows 10, ví dụ như phần cứng đang chạy có thể không đủ mạnh, hoặc bộ nhớ khả dụng còn quá ít cũng có thể là vấn đề, nhưng trên tất cả, việc Windows 10 thường mắc "lỗi lên lỗi xuống" sau mỗi bản cập nhật lớn để rồi lại phải cập nhật thêm bản vá mới là lý do hàng đầu. Tất cả những điều như vậy khiến nhiều người dần không có nhiều thiện cảm với hệ điều hành này. Thế nhưng nếu bạn để ý thì Microsoft cũng đã cố gắng rất nhiều trong việc đem đến cho người dùng những bản cập nhật ổn định nhất trong thời gian gần đây.

    Thực ra thì Microsoft cũng không còn lạ gì với hiện tượng người dùng chần chừ không muốn chuyển sang sử dụng phiên bản Windows mới. Tình cảnh hiện nay giữa Windows 7 và Windows 10 giống hệt như cái cách mà người dùng Windows XP kiên định "sống chết" với hệ điều hành lỗi thời này trong nhiều năm và từ chối nâng cấp lên Windows 7, nhưng cuối cùng thì Windows XP vẫn phải tuân thủ theo quy luật "đào thải". Có lẻ rằng kết quả tương tự cũng sẽ đến với Windows 10, đúng theo với câu nói "haters gonna hate" trong tiếng Anh, hay như người Việt ta vẫn thường có câu "khi ghét thì ghét cả đường đi lối về". Và viễn cảnh này sẽ sớm xảy xa thôi, muộn nhất là sau ngày 14/1 năm sau khi mà Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ bảo mật miễn phí cho Windows 7. Sẽ không còn bất cứ bản cập nhật bảo mật bổ sung nào, trừ khi các doanh nghiệp chịu bỏ ra thêm 200 USD/năm/thiết bị. Và như đã đề cập, chương trình trả lệ phí này cũng sẽ chỉ dành riêng cho các hãng xưởng, cơ quan chính phủ,...
    và không có tùy chọn nào cho người sử dụng tại gia.

    Hidden Content

    Có lẽ không ít người sử dụng Windows 7 hiện vẫn nghĩ rằng, hệ điều hành này sẽ an toàn hơn nhiều so với Windows 10, giống như suy nghĩ của người dùng Windows XP trước đây. Mặc dù thế giới bảo mật vẫn chưa ghi nhận trường hợp một WannaCry thứ 2 tấn công vào các hệ điều hành không còn được hỗ trợ, thế nhưng điều đó không có nghĩa là việc tiếp tục sử dụng Windows 7 sau khi hệ điều hành này bị khai tử trở thành một sự đánh cược an toàn.

    Chỉ mới tháng trước đây, một công ty tưởng chừng như "chẳng liên quan gì" là Google cũng đã thúc giục tất cả người dùng Windows 7 nâng cấp lên Windows 10 sau khi đội ngũ bảo mật của họ phát hiện ra 2 lỗ hổng zero-day nguy hiểm, có thể được sử dụng song song để chiếm lấy quyền vận hành hệ thống máy chủ. Có một chi tiết quan trọng khác là sau vụ việc WannaCry gây chấn động thế giới cách đây 2 năm, Microsoft cũng đã tung ra các bản cập nhật bảo mật bổ sung cho người dùng XP cho dù hệ điều hành này đã bị khai tử vào thời điểm đó, một hànhcđộng rất đáng khen của công ty, thế nhưng đó chỉ là trường hợp đặc biệt do tính chất nghiêm trọng của vụ này, vì thế, người dùng Windows 7 cũng không nên tự "ru ngủ" mình với suy nghĩ rằng Windows 7 đang được an toàn và vẫn sẽ còn được Microsoft quan tâm đến sau khi bị khai tử.

    Các chuyên gia bảo mật của Sentinel One đã nêu chi tiết 32 lý do bảo mật đáng cân nhắc để chuyển sang sử dụng Windows 10 trên blog bảo mật Security Boulevard (bạn có thể tham khảo bài viết đó tại đây: Hidden Content ). Tuy nhiên, đứng từ góc độ nào đó, chúng ta nên suy nghĩ lại về việc có nên "tử thủ" với Windows 7 hay không sau khi đọc bài viết trên và suy ngẫm về hậu quả tiềm tàng của việc gắn bó với một hệ điều hành đã bị Microsoft chấm dứt hỗ trợ như vậy.

    Theo quantrimang

  2. Thanks QHNM, Lien 53, maighe thanked for this post
  3. #2
    Activation needed
    Tham gia ngày
    Jun 28th 2012
    Bài gởi
    13,343
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    Thêm một bài viết "hù dọa" về Win 7 và người ta sẽ còn tiếp tục đón nhận nhiều bài viết như thế này cho đến ngày 14/1/2020 khi MS chấm dứt hổ trợ cho hệ điều hành này. Buồn cười ở chổ, đả dẹp thì dẹp cho trót, sao lại có chuyện đóng tiền 200 USD/năm để tiếp tục được hổ trợ bảo mật cho các hãng xưởng, công ty?? Một hệ điều hành (Win 7) đang ổn định, ít dính lổi thì lại bị "khai tử" để khuyến khích xài cái mới được "đánh bóng" là hoàn thiện nhất, tốt nhất, an toàn nhất từ trước đến nay (chưa nói đến chuyện tốn kém khác như phần cứng phải tương thích, phần mềm phải phù hợp,v..v..)!!! Chỉ cần nghe thấy "virus", "ransomware",.... là nhiều người phải rùng mình, khiếp sợ rồi, chưa mắc bệnh thì phải mua thuốc thuốc uống ngừa trước rồi, ôi sao khiếp thế!!!
    Nghe đâu Win 11 đang thành hình, lúc đó chắc sẽ có lời kêu gọi "bỏ cái củ đi, chơi cái mới này tuyệt vời hơn" và thiên hạ tiếp tục "móc túi" thêm để chạy theo cái "hệ ưu việt" mới mẻ này!

    Chỉ là ý kiến "vặt" cá nhân, xin đừng bận tâm, cứ "tùy duyên" mà chọn!

  4. Thanks Lien 53 thanked for this post

Similar Threads

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 08-27-2018, 11:39
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-01-2018, 22:35
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 03-16-2018, 11:07
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 03-21-2017, 02:41
  5. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 05-16-2016, 16:25

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •