(NLĐO)- Tối nay 7-5, Công chúa kế vị Thuỵ Điển Victoria Ingrid Alice Désiree và phu quân đã thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Kết thúc một ngày dày đặc các hoạt động, tối nay 7-5, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Désiree và Phu quân Daniel đã tới thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam.


Công chúa kế vị Thuỵ Điển Victoria Ingrid Alice Désiree và Phu quân Daniel tới thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đón Công chúa và Phu quân và đưa các vị khách quý thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Công chúa, Phu quân cùng các vị khách đã nghe cán bộ tại đây giới thiệu về lịch sử, các công trình và ý nghĩa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Sau khi thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Công chúa và Phu quân đã dự tiệc chiêu đãi do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì.
Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Công chúa kế vị Thuỵ Điển Victoria Ingrid Alice Désiree. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào 50 năm trước.
Công chúa Victoria nhấn mạnh quan hệ hai nước ngày càng phát triển không chỉ lĩnh vực chính trị mà cả lĩnh vực kinh tế, thương mại. Hơn 60 doanh nghiệp Thuỵ Điển tháp tùng trong chuyến thăm này rất mong muốn thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với các đối tác Việt Nam, trong đó có cả các DN nhỏ và vừa, DN đổi mới sáng tạo, cung cấp các giải pháp toàn diện, phát triển bền vững, có thể tạo ra sự khác biệt trong sản xuất kinh doanh.
Ngày nay, Thụy Điển là đối tác rất quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong Liên hiệp châu Âu (EU). Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt hơn 1,5 tỉ USD; hiện có 67 dự án đầu tư FDI của Thụy Điển ở Việt Nam với tống vốn đầu tư gần 370 triệu USD. Nhiều thương hiệu nổi tiếng của Thụy Điển như đồ gỗ và gia dụng Ikea, Electrolux, xe hơi Volvo... rất được người Việt Nam ưa chuộng.
Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá rất cao những đóng góp của Công chúa cho các dự án xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ trẻ em và những người yếu thế, nâng cao vai trò của phụ nữ, thúc đẩy hòa bình và thượng tôn pháp luật… Những hoạt động xã hội của Công chúa là nguồn cổ vũ, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám:
















Hoạt động thu hút sự chú ý của đông đảo báo chí










































Công chúa phát biểu tại bữa tiệc sau đó









Tin-ảnh: Ngô Nhung