Anusha Kumari có chồng, 2 con và 3 anh chị em ruột bị thiệt mạng trong các vụ đánh bom ngày 21.4.19 (Ảnh: AP)

Hai người con trai của một tỷ phú đáng kính là nghi phạm trong các vụ đánh bom ngày lễ Phục Sinh ở Sri Lanka đả khiến cho hơn 350 người bị thiệt mạng.

Mohammad Yusuf Ibrahim, một trong những tỷ phú giàu nhất Sri Lanka hiện đang bị bắt giam để điều tra vì nghi có liên quan đến các vụ đánh bom nhà thờ và khách sạn Sri Lanka hôm 21.4. Hai con trai của Ibrahim, được báo chí Ấn Độ nhận diện là Inshaf và Ilham, là 2 trong số 8 kẻ đánh bom tự sát. IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ tấn công, và ông Ibrahim bị bắt giữ để phục vụ cuộc điều tra.

Ibrahim xây dựng đế chế của mình từ hạt tiêu đen, hạt tiêu trắng, hạt nhục đậu khấu, đinh hương và vanilla. Gia đình tỷ phú này sống trong một villa trắng đẹp đẽ, đi lại bằng xe BMW. Ibrahim còn được cựu Tổng thống Sri Lanka ca ngợi vì công lao "phụng sự tuyệt vời cho đất nước".

Giới chức ở Sri Lanka từ chối cung cấp danh tính những kẻ đánh bom tự sát vì đang còn trong quá trình điều tra, song tại cuộc họp báo ngày 24.4, Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka nói rằng hầu hết các nghi phạm được học hành tử tế và xuất thân từ các gia đình trung lưu hoặc thựợng lưu.

Inshaf Ibrahim, 33 tuổi, chủ một nhà máy đồng, đã kích hoạt thiết bị nổ trong bữa sáng tự chọn tại khách sạn 5 sao Shangri-La, một nguồn tin thân cận với gia đình Ibrahim cho biết.

Khi cảnh sát đột kích dinh thự của gia đình, em trai Inshaf là Ilham Ibrahim đã kích nổ quả bom làm cả vợ và 3 đứa con bị thiệt mạng, một nguồn tin nói với Reuters.

"Họ có vẻ là những người tốt", bà Fazla, người sống đối diện villa của gia đình Ibrahim, nhận xét về gia đình này. Tỷ phú Ibrahim có 6 con trai và 3 con gái, được nhiều người ngưỡng mộ.

"Ông ấy giàu có và nổi tiếng vì đả giúp nhiều người nghèo bằng lương thực và tiền bạc. Không thể tưởng tượng được các con ông ấy có thể làm điều đó. Vì những gì họ làm, tất cả người Hồi giáo đều bị coi là nghi phạm", bà Fazla nói.

Ilham Ibrahim, 31 tuổi, công khai bày tỏ tư tưởng cực đoan và đã tham gia vào các cuộc họp của nhóm Hồi giáo địa phương NTJ, một nhóm cực đoan bị nghi ngờ có liên quan đến việc lập kế hoạch các vụ tấn công.

Trong khi đó, người anh trai Inshaf Ibrahim, bề ngoài có vẻ ôn hoà hơn trong quan điểm chính trị, được biết đến là người hào phóng, hay quyên góp cho nhân viên và những người dân khốn khó ở địa phương. Inshaf kết hôn với con gái của một nhà sản xuất trang sức giàu có và tiền bạc không phải là vấn đề với Inshaf.

Giới chức ở Sri Lanka cho biết họ đang cố gắng xác định chính xác mối liên hệ giữa những kẻ đánh bom tự sát với IS. IS đã tung ra một đoạn video cho thấy Mohammed Zaharan cầm đầu những kẻ đánh bom tự sát đeo mặt nạ đen thực hiện các vụ đánh bom ở Sri Lanka hôm 21.4.19.

Theo laodong.vn