Số tiền người Mỹ chi tiêu cho thuốc men chiếm 10% tổng chi phí y tế quốc gia và nhiều hơn so với bất cứ nước nào khác.

Hiện nay, top 5 nước chi tiêu nhiều nhất cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe bao gồm: Mỹ, Thụy Sĩ, Đức, Thụy Điển và Australia. Chi phí chăm sóc sức khỏe bình quân đầu người ở các quốc gia này đều cao hơn so với mức trung bình của thế giới là 5,200 USD.

Hidden Content

Trong đó, chi phí chăm sóc sức khỏe ở Mỹ cao nhất, gấp đôi mức trung bình nói trên. Tuy nhiên, lý do người Mỹ phải móc hầu bao nhiều hơn lại không phải do sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, mà chủ yếu là do mức giá leo thang, bao gồm giá thuốc đắt hơn, Mỹ trả lương cao hơn cho bác sĩ và y tá, chi phí quản lý bệnh viện và giá cả nhiều dịch vụ y tế cao hơn. Bởi Mỹ đề cao thiên chức của ngành nghề bác sĩ trong xã hội, bởi bác sĩ mang lại một phần sự sống cho con người, họ cứu con người thoát chết và khỏe mạnh, nên họ xứng đáng được trả với mức lương cao nhất.

Giáo sư tiến sĩ Gerard F. Anderson, Phòng Quản lý và Chính sách Y tế của Trường Johns Hopkins Bloomberg, Mỹ cho biết: "Bất chấp tất cả những nỗ lực của Mỹ để kiểm soát chi tiêu y tế trong 25 năm qua, câu chuyện vẫn như cũ. Mỹ vẫn là đất nước đắt đỏ nhất về giá các dịch vụ y tế. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi đang nhận được nhiều hơn, mà chúng tôi đang phải trả nhiều tiền hơn".

Số tiền người Mỹ chi tiêu cho thuốc men chiếm 10% tổng chi phí y tế quốc gia và nhiều hơn so với bất cứ nước nào khác. Theo OECD, mỗi người Mỹ đã chi gần 1.200 USD cho dược phẩm bán lẻ trong năm 2014. Con số này cao hơn tới 45% so với Thụy Sĩ, đất nước xếp thứ hai về khoản chi này.

Còn nếu so với một số nền kinh tế tiên tiến nhưng chi tiêu ít hơn đáng kể cho dược phẩm như Na Uy, Bồ Đào Nha hay Đan Mạch, khoản tiền dành cho thuốc men của người Mỹ gấp 3–4 lần. 6,3% là mức tăng trung bình mỗi năm cho chi tiêu thuốc theo toa của người Mỹ trong giai đoạn 2016-2025 theo ước tính của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe và Dịch vụ Y tế (CMS).

Theo songtutin.net