Chân dài 26 tuổi có vóc dáng mảnh, thích mặc đồ màu neon để làn nổi bât làn da nâu.



Leomie Anderson sinh năm 1993 tại Anh, 1,79 m và nặng 56 kg. Cô gây chú ý trong làng mốt khi trở thành "thiên thần" mới của hãng nội y Victoria's Secret.



Người đẹp trình diễn cho hãng từ năm 2015 đến nay và khá mờ nhạt. Ngoài làm mẫu, Leomie còn kinh doanh thời trang bằng cách thành lập thương hiệu riêng năm 2017.


















Leomie Anderson ở show Victoria's Secret 2016.



Leomie từng bị bạn học cấp hai bắt nạt vì gầy gò. Năm 2010, cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi trình diễn cho Marc Jacobs. Ngay sau đó, chân dài liên tục xuất hiện tại các show lớn của Moschino, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Oscar de la Renta và Ralph Lauren. Người đẹp tham gia các chiến dịch làm đẹp lớn của Fenty Beauty và Pat McGrath.



New York Fashion Week hồi đầu tháng 2, cô trình diễn cho show Công Trí, thể hiện bộ đầm voan lưới với phần thân trên mang dáng corset.



Leomie trình diễn trong show nội y của Rihanna.



Trên thảm đỏ, người mẫu 26 tuổi có phong cách táo bạo. Cô từng gây chú ý khi để hở ngực trần trong bộ jumpsuit xuyên thấu ở một sự kiện năm 2017.



Cũng trong năm này, Leomie diện trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa ở tiệc mừng sau show Victoria's Secret. Nhà thiết kế cho biết Leomie Anderson biết tới anh thông qua stylist Fuji Nguyễn. Sau khi xem các thiết kế của anh, cô đặt may một bộ.



Leomie rất chuộng màu neon. Cô dùng những gam màu chói để tạo sự bắt mắt, ấn tượng trước người đối diện khi đi sự kiện hoặc trong đời thường.



Phong cách đời thường của cô hướng đến vẻ cá tính, khỏe khoắn.



Bikini hai tông màu neon tôn hình thể của người mẫu.



Người mẫu dùng mốt túi đeo chéo màu cam làm điểm nhấn khi mặc áo khoác lông quá khổ.



Áo cổ lọ xanh nõn chuối được kết hợp mốt giấu quần, bốt cáo trên gối và túi yên ngựa Dior.



Sao Mai