Diễn viên Lori Loughlin, Felicity Huffman cùng các bị cáo khác ra hầu tòa tại Boston, Mỹ về vụ án gian lận vào đại học.

Tại phiên tòa hôm 3/4, thẩm phán cho biết án phạt nặng nhất cho các bị cáo là 20 năm tù, ba năm quản thúc và khoản tiền phạt là 250.000 USD. Tất cả 13 bị can tham gia phiên tòa bị cáo buộc âm mưu lừa đảo qua thư và gian lận thi cử. Nhiều người hâm mộ có mặt bên ngoài nơi xét xử để ủng hộ hai nữ diễn viên nói trên.

Tờ CNN nhận định Lori Loughlin, Felicity Huffman sẽ chỉ phải nhận mức án dao động từ sáu đến 21 tháng tù. Tuy nhiên, thời hạn tù có thể thay đổi dựa trên các chi tiết của vụ án. Hiện các bị cáo đã được phép hưởng tại ngoại. Tòa chưa công bố ngày xét xử tiếp theo. Trong thời gian này, tất cả sẽ bị quản thúc nghiêm ngặt và không được phép ra nước ngoài nếu không có sự đồng ý của toà án.

Theo US Weekly, Lori chia sẻ, cô đả bị "mắc bẫy" trong vụ án này. Cô giấu mình nhiều tuần lễ trong nhà, không tiếp xúc với cả bạn bè. Con gái của Lori là Olivia hiện sống tại nhà bạn trai Jackson Guthy giữa cơn khủng hoảng này. Cô gái 19 tuổi tránh né dư luận và chỉ liên hệ với những người bạn thân nhất qua mạng xã hội.

Lori và Felicity thuộc nhóm 50 người bị cáo buộc trong scandal "lo lót chạy trường" gây chấn động dư luận ở Mỹ. Theo tài liệu của tòa án, Lori trả 500.000 USD để "làm giả hồ sơ" của hai con gái, khiến cho cả hai đều được thu nhận vào Đại học ở Nam California. Trong khi đó, Felicity hối lộ 15.000 USD cho nhà tư vấn tuyển sinh William Singer dưới hình thức từ thiện để đảm bảo con gái mình đạt điểm cao trong kỳ thi vào đại học. Nhiều đoàn làm phim và công ty quảng cáo đả chấm dứt hợp đồng với hai nữ diễn viên sau khi sự việc bị phanh phui.

Ngoài hai nữ diễn viên nói trên, những bậc phụ huynh khác bị buộc tội khác đều là những người giàu có và nổi tiếng: Gregory Abbott, người sáng lập công ty thực phẩm và đồ uống, Gordon Caplan, đồng chủ tịch công ty luật Willkie Farr & Gallagher, Manuel Henriquez, chủ tịch công ty chứng khoán Hercules Capital Inc.

Theo thoibao.today