Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến công bố báo cáo điều tra vào giữa tháng 4, song phe Dân chủ yêu cầu đưa ra sớm và đầy đủ hơn.
Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerrold Nadler. Ảnh: RC.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr hôm nay thông báo ông dự kiến công khai bản sao báo cáo điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016 muộn nhất vào giữa tháng 4.
"Mọi người sẽ sớm được tự đọc báo cáo đó", ông Barr viết trong lá thư gửi nghị sĩ chủ chốt lưỡng đảng trong các Ủy ban Tư pháp của Thượng viện và Hạ viện. Barr nói sẵn lòng làm chứng về báo cáo này trước các uỷ ban vào ngày 1/5 và 2/5.
Cũng trong ngày 30/3, Jerrold Nadler, hạ nghị sĩ đảng Dân chủ, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cho rằng hạn chót công bố báo cáo ngày 2/4 mà ông đưa ra với Bộ trưởng Barr "vẫn có giá trị". Ông thúc giục công bố một bản báo cáo đầy đủ và trọn vẹn, không có chỉnh sửa.
Doug Collins, đại diện của đảng Cộng hoà trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện, viết trên Twitter rằng Barr đã giữ lời khi cam kết công bố báo cáo, chỉ trích Nadler vì đưa ra một thời hạn độc đoán.
Bộ trưởng Barr cho biết một số thông tin cần được xử lý trước khi công bố báo cáo, gồm thông tin bí mật về bồi thẩm đoàn, các nguồn tình báo, phương pháp và thông tin không được công khai theo luật chống xâm phạm quyền riêng tư. Nadler bác bỏ điều đó, cho rằng Barr phải "hợp tác để yêu cầu có lệnh của toà về việc công bố bất kỳ và tất cả thông tin về bồi thẩm đoàn với Ủy ban Tư pháp Hạ viện".
Các thành viên chủ chốt của đảng Dân chủ ở quốc hội cũng đang thúc giục chính quyền nhanh chóng công bố toàn bộ báo cáo của Mueller.
"Chúng tôi cần thấy báo cáo càng sớm càng tốt, khi có các nội dung đó, việc bảo vệ các nguồn tin tình báo và phương pháp điều tra là hoàn toàn cần thiết. Quốc hội và người dân Mỹ cần biết câu chuyện hoàn chỉnh về điều gì đã xảy ra năm 2016", Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Warner, thành viên Uỷ ban Tình báo Thượng viện nói.
Phát ngôn viên của Mueller không bình luận về lá thư của Bộ trưởng Barr.
Công tố viên Mueller đã hoàn tất cuộc điều tra kéo dài gần hai năm hôm 22/3 với một báo cáo dài 400 trang. Ông Barr ngày 24/3 gửi ột lá thư dài 4 trang đến quốc hội Mỹ, kết luận cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng các thành viên trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga. Barr cho rằng căn cứ hiện có chưa đủ để buộc tội Tổng thống.
Tổng thống Trump ngày 30/3 nói rằng ông "có niềm tin lớn" với Bộ trưởng Barr. Ông cho biết không có gì để giấu, đồng thời lặp lại chỉ trích rằng cuộc điều tra là một cuộc "săn phù thuỷ".
Khánh Lynh (Theo Reuters)