UCAV của Trung Quốc chủ yếu được các nước Trung Đông mua do giá thành rẻ và không kèm điều kiện ràng buộc nghiêm ngặt như Mỹ.
Hidden Content
UAV chiến đấu CH-5 của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.
Trung Quốc hiện là nhà xuất khẩu máy bay không người lái chiến đấu (UCAV) lớn nhất thế giới với 153 chiếc được bán cho 13 quốc gia trong giai đoạn 2014-2018, theo báo cáo được công bố ngày 11/3 của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).
Trung Quốc sẵn sàng bán nhiều loại UCAV hiện đại mà không kèm điều kiện ràng buộc nghiêm ngặt như Mỹ, đặc biệt đối với các quốc gia Trung Đông đang có nhu cầu cao. Khách hàng chính mua UCAV của Trung Quốc là Ai Cập, Iraq, Jordan, Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), SCMP đưa tin.
Song UCAV Trung Quốc bộc lộ hàng loạt vấn đề trong quá trình chiến đấu tại Trung Đông do không tích hợp được vào mạng lưới vệ tinh quân sự của Mỹ và không tương thích với vũ khí, hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến trường chuẩn phương Tây. Nhiều khách hàng mua UCAV của Trung Quốc tỏ ra không hài lòng và cân nhắc loại biên khí tài này.
Theo báo cáo của SIPRI, thị trường vũ khí của Trung Quốc mở rộng từ từ 41 quốc gia trong giai đoạn 2009-2013 lên 53 quốc gia trong giai đoạn 2014-2018. 70% vũ khí Trung Quốc được xuất khẩu đến châu Á và châu Đại Dương, 20% tới châu Phi và 6,1% đến Trung Đông. Pakistan là nước mua nhiều vũ khí nhất của Trung Quốc trong giai đoạn 2014-2018, tiếp theo là Bangladesh và Algeria.
Tuy nhiên xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc giai đoạn 2014-2018 chỉ tăng 2,7% so với giai đoạn 2009-2013, trái ngược mức tăng thần tốc 195% của giai đoạn 2009-2013 so với giai đoạn 2004-2008. Nguyên nhân chính là nước này đang chú trọng hơn vào việc phát triển vũ khí của riêng mình.
"Trước đây Trung Quốc dựa vào các nước như Nga, Ukraine và Pháp để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Hiện nay Trung Quốc chuyển sang các doanh nghiệp trong nước như AVIC và Norinco để sản xuất vũ khí xuất khẩu", theo Nan Tian, chuyên gia thuộc chương trình nghiên cứu hoạt động chuyển giao vũ khí và chi tiêu quân sự của SIPRI.
Nguyễn Tiến
Theo vnexpress