Tấn công mạng và công nghệ blockchain là hai yếu tố giúp Bắc Hàn lách lệnh trừng phạt kinh tế và thu về ngoại tệ, theo báo cáo của giới chuyên gia lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.


(Ảnh: Reuters)

Theo Nikkei Asian Review, báo cáo thường niên của Hội đồng An ninh thuộc Ủy ban Trừng phạt Bắc Hàn, Bình Nhưỡng thu về khoảng 670 triệu USD giá trị tiền mã hóa và ngoại tệ thông qua các cuộc tấn công mạng. Họ dùng công nghệ blockchain để che đậy dấu vết. Đây là lần đầu tiên Hội đồng công bố chi tiết cách thức Bắc Hàn thu về ngoại tệ thông qua các hành vi tấn công mạng.

Hội đồng đề nghị các nước thành viên nên "tăng cường khả năng tạo điều kiện trao đổi thông tin mạnh mẽ về các cuộc tấn công mạng của Bắc Hàn với chính phủ các nước khác, và với tổ chức tài chính của chính nước họ" nhằm phát hiện, ngăn chặn nỗ lực lách lệnh trừng phạt của quốc gia châu Á này.

Theo báo cáo, Bắc Hàn tổ chức nhiều đợt tấn công mạng vào tổ chức tài chính nước ngoài từ năm 2015 đến năm 2018. Các biện pháp trừng phạt kinh tế áp đặt lên Bình Nhưỡng vì chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa đã và đang hạn chế việc xuất khẩu than, nguồn thu ngoại tệ chính của Bắc Hàn.

Chính phủ Bắc Hàn đánh cắp tiền bằng các vụ tấn công mạng. Sau đó, họ tạo ra quỹ vốn bất hợp pháp tăng từ năm 2016. Các cuộc tấn công được cho là do nhiều sĩ quan chuyên môn trong quân đội Bắc Hàn thực hiện, là một phần quan trọng trong chính sách của chính quyền Bình Nhưỡng.

Có lần, hơn 10 triệu người dùng trang thương mại điện tử Interpark của Hàn Quốc bị đánh cắp thông tin cá nhân. Tin tặc đòi tổng cộng 2,7 triệu USD tiền chuộc. Chính phủ Hàn Quốc xác định rằng nhiều vụ đánh cắp như thế này là do tin tặc Bắc Hàn thực hiện, còn giới chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho biết Bình Nhưỡng làm như thế để thu về ngoại tệ.

Từ tháng 1.2017 đến tháng 9.2018, tin tặc Bắc Hàn tiến hành thành công ít nhất năm cuộc tấn công sàn giao dịch tiền mã hóa ở châu Á. Mức thiệt hại là 571 triệu USD. Nước này cũng bị nghi ngờ dùng blockchain, công nghệ đứng sau các loại tiền mã hóa, để vượt qua hạn chế về kinh tế, tài chính. Ví dụ, startup Hồng Kông Marine Chain chuyên mua, bán tàu toàn cầu bằng công nghệ blockchain. Hãng này bị nghi cung cấp tiền mã hóa cho chính phủ Bắc Hàn cho đến khi ngừng hoạt động vào tháng 9.2018.

Giới doanh nghiệp ở Bắc Hàn cũng tích cực hoạt động trên mạng xã hội. Họ dùng các nền tảng như Instagram, YouTube để tiếp thị thiết bị quân sự của nước này. Việc buôn bán thiết bị quân sự của Bắc Hàn bị cấm vì lệnh trừng phạt quốc tế.
WeChat, ứng dụng nhắn tin của Tencent, được sử dụng để chuyển hàng lậu từ tàu này sang tàu khác trên biển. WeChat được dùng để gửi tọa độ và xác nhận danh tính các tàu, tạo điều kiện cho các vụ thương mại bất hợp pháp với Bắc Hàn.

Theo thanhnien.vn