Mẫu áo khoác da mà đệ nhất phu nhân Mỹ mặc là sản phẩm của nhà thiết kế Alexa Chung và đã cháy hàng.
Đệ nhất phu nhân Melania phát biểu tại lễ trao giải thưởng Những Phụ nữ Can đảm Quốc tế ở Washington ngày 7/3. Ảnh: AFP
Bà Melania hôm 7/3 dự lễ trao giải thưởng Những Phụ nữ Can đảm Quốc tế tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington, Express đưa tin.
Cựu người mẫu 48 tuổi gây chú ý với giới thời trang khi mặc chiếc áo khoác da dáng váy màu xanh ngọc, thắt đai lớn ở eo. Đây là một sản phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng người Anh Alexa Chung, có giá bán lẻ là 1.585 USD và hiện đã cháy hàng.
Đệ nhất phu nhân kết hợp chiếc áo cùng đôi cao gót "So Kate" màu be của Christian Louboutin có giá 725 USD.
Đệ nhất phu nhân Melania, Ngoại trưởng Mike Pompeo (vest đen) và những người được trao giải thưởng Phụ nữ Can đảm Quốc tế ngày 7/3. Ảnh: AFP
Tại sự kiện, bà Melania đã ca ngợi sức ảnh hưởng của phụ nữ và nhấn mạnh số lượng nghị sĩ nữ kỷ lục tại quốc hội Mỹ là 127 người, dù hầu hết thuộc đảng Dân chủ.
"Xuyên suốt lịch sử, phụ nữ đã đóng góp cho xã hội của chúng ta theo nhiều cách. Phụ nữ vẫn đang tiếp tục tạo ra sức ảnh hưởng với thế giới theo nhiều cách mạnh mẽ", bà phát biểu. "Như tôi từng nói, tôi tin rằng sự can đảm là một trong những tiêu chí chúng ta cần có nhất trong xã hội. Đó là thứ thúc đẩy chúng ta tiến lên. Lòng can đảm là điều khác biệt giữa những người chỉ nói về việc thay đổi với những người thực sự hành động để đổi thay".
Bà Melania đã ba lần tham dự sự kiện tôn vinh phụ nữ này. Lễ trao giải năm nay gây tranh cãi khi một nhà báo Phần Lan cho hay cô bị hủy giấy mời tham dự sự kiện vì chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump.
Anh Ngọc
Theo vnexpress