kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Hàng chục nghìn cảnh sát dựng rào an ninh trước ngày đón lãnh đạo Mỹ, Triều

  1. #1
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,908
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2014

    Default Hàng chục nghìn cảnh sát dựng rào an ninh trước ngày đón lãnh đạo Mỹ, Triều

    Bộ đội công binh, chó nghiệp vụ rà bom, cảnh sát tuần tra các tuyến phố nơi dự kiến đoàn lãnh đạo Mỹ, Triều đi qua.

    Cảnh sát trật tự dùng xe đặc chủng tuần tra nhiều tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Ảnh: Việt Dũng
    Một ngày trước thời gian dự kiến Chủ tịch Kim Jong Un đến Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, hàng nghìn công an, bộ đội đã cắm chốt dọc các tuyến đường trung tâm Hà Nội.
    Khách sạn Melia (phố Lý Thường Kiệt) nơi dự kiến đón đoàn Chủ tịch Triều Tiên có nhiều chuyến xe tải chở công binh và cảnh sát cơ động đặc nhiệm đậu bên ngoài. Khoảng 17h30, lực lượng công binh xếp thành hai hàng mang theo vật dụng, tư trang tiến vào khách sạn. Trong các hoạt động bảo vệ an ninh, công binh thường có nhiệm vụ rà phá bom mìn.
    Cảnh sát đặc nhiệm cơ động phân công thành các nhóm quanh phố Lý Thường Kiệt. Ảnh: Việt Dũng.
    Phía ngoài khách sạn, cảnh sát cơ động đặc nhiệm cũng chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm hơn 10 người trực ở các hướng khác nhau. Những cảnh sát này được trang bị áo chống đạn, súng AK, chó nghiệp vụ.
    Trước cửa khách sạn, 3-4 công nhân hối hả trồng hoa tươi và cắm hoa giả tạo hình quốc kỳ hai nước Việt Mỹ cùng biểu tượng cái bắt tay hòa bình.
    Từ chập tối, cảnh sát và dân phòng bắt đầu chăng dây thừng làm hàng rào trên vỉa hè các phố Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền... Hàng chục nghìn tấm rào chắn bằng sắt cũng được tập kết ở các nút giao thông quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.
    Cả trăm xe đặc chủng liên tục tuần tra dọc đường từ Quốc lộ 1A, qua quận Long Biên sang Hoàn Kiếm - nơi dự kiến đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên từ Lạng Sơn đi về Hà Nội.
    Các công nhân đang cắm hoa tạo hình quốc kỳ hai nước Việt Triều. Ảnh: Việt Dũng.
    Còn tại khách sạn JW Marriott (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm), nơi dự kiến đón đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump lưu trú, hai lều dã chiến được dựng lên. Cảnh sát cơ động phối hợp cùng công an và an ninh địa phương chia ca trực 24/24, mỗi ca khoảng 100 người.
    Nhiều tổ cảnh sát liên tục tuần tra các hướng quanh khách sạn như đường Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, đại lộ Thăng Long... Các hộ dân gần đó được yêu cầu đóng tất cả cửa sổ tầm cao đến khi ông Trump về nước.
    Hôm 23/2, hai ôtô bọc thép Cadillac One cùng hai chiếc Chevrolet Suburban và hàng chục nhân lực trong đội hộ tống Tổng thống Mỹ đã đến lưu trú tại đây.
    Khách sạn JW Marriottt cũng là nơi mà cựu Tổng thống Mỹ Obama ở khi đến thăm Việt Nam hồi tháng 5/2016. So với lần trước, an ninh lần này chặt chẽ hơn.
    Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội ngày 27-28/2. Nhiều hãng thông tấn nước ngoài đưa tin, đoàn tàu chở phái đoàn Triều Tiên xuất phát từ Bình Nhưỡng chiều 23/2, đi qua Trung Quốc. Trưa 25/2, tàu tới thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam. Dự kiến sáng 26/2, sau hành trình dài 4.500 km, đoàn tàu đến ga cuối Đồng Đăng (Lạng Sơn, Hà Nội).
    Phân luồng giao thông khu Hoàn Kiếm
    7h - 13h ngày 26/2 và 13h - 15h ngày 2/3 các loại ôtô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa (trừ xe phục vụ Hội nghị, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục các sự cố) sẽ bị cấm lưu thông. Ôtô, môtô cá nhân bị hạn chế trên Quốc lộ 1B (đoạn tiếp giáp Hà Nội, Bắc Ninh đến khu vực đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), lối lên, xuống cao tốc Hà Nội - Bắc Giang với QL5, đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Trần Khánh Dư, Đê 401...
    Phân luồng giao thông khu Nam Từ Liêm
    19h - 22h ngày 26/2 và 11h - 17h ngày 28/2, ôtô chở khách, hàng hóa bị tạm cấm; ôtô, môtô cá nhân bị hạn chế trên các tuyến đường: Láng (đoạn từ ngã 4 Cầu Giấy - Láng đến đoạn Láng - Trần Duy Hưng), Trần Duy Hưng, đại Lộ Thăng Long, đường gom phải đại lộ Thăng Long (đoạn từ Trần Duy Hưng đến Lê Quang Đạo), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Phạm Hùng...
    9h - 15h ngày 27/2, ôtô chở khách, hàng hóa bị tạm cấm; ôtô, môtô cá nhân bị hạn chế trên các tuyến đường Đỗ Đức Dục, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh...

    Bá Đô - Việt Dũng - Phạm Dự
    Theo vnexpress
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  2. Thanks saigon1972, pleiku88, Vua Thoi Nay, binhvu thanked for this post
  3. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Feb 7th 2019
    Bài gởi
    26
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    Cám ơn những tin tức nóng hổi

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-24-2019, 14:15
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-20-2018, 15:04
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-11-2018, 08:07
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-04-2018, 07:42

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •