Bộ kit lấy mẫu gene của công ty startup 23andMe (Ảnh: Bloomberg)

Theo Wall Street Journal, công ty startup 23andMe hiện nắm trong tay kho dữ liệu gene của 9 triệu khách hàng và tin rằng đây là yếu tố quan trọng nhất của chu kỳ phát triển dược phẩm một cách nhanh chóng.

Hiện giờ, công ty 23andMe đang nghiên cứu bào chế 13 loại thuốc bao gồm các loại thuốc điều trị ung thư, bệnh tim và các bệnh về da.

23andMe đang tập hợp một nhóm gồm 70 nhà khoa học đang nghiên cứu 13 loại thuốc. Hầu hết các hợp chất vẫn còn ở giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng 2 sản phẩm đã được thử nghiệm trên động vật.

Công ty công nghệ sinh học Mỹ này đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trong thị trường xét nghiệm DNA tại nhà. Theo MIT Technology Review, hơn 26 triệu người Mỹ đã tham gia xét nghiệm di truyền tại nhà. Trong số này, 9 triệu khách hàng đã sử dụng dịch vụ của 23andMe.

Giám đốc điều hành Anne Wojcicki cho biết, công ty lưu các dữ liệu khách hàng và sử dụng nó cho mục đích nghiên cứu. Đó là thông tin cá nhân của hàng triệu người giúp 23andMe có thể thử nghiệm các hoạt chất nhanh hơn và hiệu quả hơn so với các công ty dược phẩm truyền thống khác.

Công ty đã hợp tác với tập đoàn dược phẩm khổng lồ GlaxoSmithKline. Một trong những dự án của GlaxoSmithKline là một loại thuốc chống lại bệnh Parkinson bằng cách tác động đến gene LRRK2. Người ta cho rằng ở một số bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson có đoạn DNA đặc biệt này có liên quan đến sự phát triển của bệnh.

Trong số 1 triệu người được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson thì gene LRRK2 có ở 10 nghìn người. Công ty dược phẫm GlaxoSmithKline đã phải mất vài năm để tìm kiếm những người như vậy, và 23andMe có thể cung cấp cho công ty một cơ sở gồm 250 bệnh nhân có gien đã được phát hiện. Hơn nữa, tất cả những người đó đều đã đồng ý tham gia nghiên cứu.

Phát triển thuốc tăng tốc là loại "chén thánh" cao cấp dành cho ngành dược phẩm vì hiện nay có tới 86% thuốc thử nghiệm không đi đến được giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Năm 2018, GlaxoSmithKline đã bỏ ra 300 triệu đôla để mua cổ phần của 23andMe, đồng thời ký hợp đồng 4 năm để phát triển thuốc. Công ty của Anne Wojcicki cũng chia sẻ thông tin di truyền với các nhà phát triển thuốc khác, bao gồm Pfizer, Biogen, GenentechAlnylam.

Theo Motthegioi