Ăn uống không kiêng cữ, thiếu hoạt động thể dục hay các thói quen xấu khác được coi là thủ phạm gây ra tới 90% các trường hợp bị huyết áp cao. (Hình minh họa: AP)

WASHINGTON, D.C. (AP) – Một bản báo cáo mới vừa được đưa ra đã ước tính rằng có gần một nửa dân số Mỹ có bệnh liên quan đến tim, hoặc mạch máu tim, một vấn đề được coi là có liên hệ trực tiếp đến chứng cao máu(hypertension).

Tổ chức Hiệp Hội Tim Mạch Mỹ (American Heart Association) hôm thứ Năm, 31 tháng Giêng, nói rằng có hơn 121 triệu người lớn ở Mỹ có các chứng bệnh về tim mạch trong năm 2016. Nếu loại bỏ những người chỉ có chứng cao huyết áp khỏi con số này thì còn 24 triệu người, tức 9% số người lớn ở Mỹ có các hình thức khác của bệnh tim mạch như tim suy yếu hay nghẽn động mạch.

Bác sĩ Mariell Jessup, bác sĩ trưởng về khoa học và y tế của tổ chức này, nói rằng việc xem xét các tổn hại do các chứng bệnh liên quan đến tim gây ra cho thấy cần phải có sự cải thiện trong việc đối phó.

Triệu chứng cao huyết áp, vốn trong thời gian dài vẫn được định nghĩa là ở mức cao ít nhất là 140 và thấp nhất là 90, đã được thay đổi để là 130/80, theo các hướng dẫn đưa ra năm 2017.

Tình trạng huyết áp cao tăng nguy cơ xảy ra trụy tim, tai biến mạch máu não và đủ các loại bệnh khác, và chỉ có chừng một nửa số người có chứng cao huyết áp điều chỉnh được tình trạng này.

Bị chứng huyết áp cao nghĩa là người ta cần phải uống thuốc ngay lập tức. Bước đầu tiên là phải có một lối sống lành mạnh hơn, ngay cả cho những người dùng thuốc điều hòa huyết áp.

Việc ăn uống không kiêng cử, thiếu hoạt động thể dục hay các thói quen xấu khác được coi là thủ phạm gây ra tới 90% các trường hợp bị huyết áp cao.

Cũng theo bản báo cáo, các bệnh về tim mạch có liên hệ đến 30% trong tất cả các cái chết ở Mỹ và làm thiệt mạng nhiều người Mỹ hơn là do các bệnh ung thư và phổi cộng lại.

Nguồn: AP