James Watson, bị tước giải Nobel vì phân biệt sắc tộc


Cha đẻ của chuỗi xoắn kép DNA đã bị tước giải Nobel vì cho rằng ‘chính gen là nguyên nhân khiến trí thông minh của người da đen thấp hơn’.

James Watson, nhà khoa học từng được giải Nobel đã bị tước danh hiệu cao quý này vì có những nhận định rằng trí thông minh liên quan đến sắc tộc.

Trong một chương trình truyền hình, người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu di truyền DNA đã có nhận định rằng chính gen đã gây ra sự khác biệt trong điểm trung bình bài thi IQ giữa người da trắng và người da đen.

Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor cho rằng nhận định của vị giáo sư 90 tuổi là ‘vô căn cứ và thiếu thận trọng’.
Giáo sư Watson đã từng có nhận định tương tự vào năm 2007 và sau đó đã phải xin lỗi.

Ông nhận giải Nobel vào năm 1962 cùng với Maurice Wilkins và Francis Crick cho những khám phá về cấu trúc chuỗi xoắn kép DNA vào năm 1953.

Vào năm 2014, giáo sư Watson đã tổ chức cuộc đấu giá để bán huy chương giải Nobel, ông nói lý do là ông bị cộng đồng khoa học tẩy chay sau nhận định về sắc tộc của ông.

Buổi đấu giá kết thúc với mức giá 4,2 triệu USD được tỷ phú Alisher Usmanov, chủ sở hữu của câu lạc bộ Arsenal, đưa ra để có quyền sở hữu món đồ đáng giá này. Mặc dù vậy, tỷ phú Nga không hề muốn ẵm trọn chiếc huy chương này, thay vào đó ông đã tuyên bố hoàn trả cho James Watson và toàn bộ số tiền ông đấu giá sẽ được coi như một khoản đóng góp cho sự phát triển của khoa học.

Hiện giáo sư Watson hiện đang sống trong viện dưỡng lão sau khi bị tai nạn xe hơi và được biết có ‘rất ít nhận thức’ về những gì đang xảy ra xung quanh.

Vào năm 2007, nhà khoa học này, người từng có thời gian làm việc trong phòng thí nghiệm Cavendish ở Đại học Cambridge, đã trả lời báo Times rằng ông ‘vốn rất ái ngại về viễn cảnh của châu Phi’ vì ‘tất cả chính sách xã hội của chúng ta đều dựa trên nhận thức rằng trí thông minh của họ ngang bằng với chúng ta, trong khi tất cả các thí nghiệm đều không cho thấy như vậy’.

Dù hi vọng của ông là mọi người đều bình đẳng, ông nói thêm, “những người phải làm việc với các nhân viên da đen thì đều biết điều đó không đúng”.

Sau khi có những nhận định nói trên, giáo sư Watson đã bị mất việc và bị loại ra khỏi mọi công việc quản lý. Ông đã phải viết một bức thư xin lỗi và giữ lại danh hiệu của mình.

Thế nhưng phòng thí nghiệm Cold Spring Harbour thì cho biết giờ họ sẽ tước mọi danh hiệu của ông sau khi ông nói sẽ không thay đổi quan điểm trong một phim tài liệu American Masters: Decoding Watson, được phát sóng tại Hoa Kỳ hồi đầu tháng này.

Trong một bài phỏng vấn với con trai ông, ông Rufus, đã cho biết những lời lẽ đó có thể khiến cha ông trở thành một kẻ phân biệt sắc tộc’ nhưng điều đó là không đúng.

Nguồn: SBS (đăng ngày 14/1/2019)



p.s:

- Vào PBS để xem phim tài liệu "American Masters: Decoding Watson "
- theo bài viết trên , mít xin túm lại 3 chữ quê mùa cho ngắn gọn : " ngu bẩm sinh" Hidden Content