Mạnh Quỳnh và vợ trái ngược hoàn toàn về tính cách. Thậm chí, vợ anh còn không thích nghe nhạc do chồng hát.


Mạnh Quỳnh và Phi Nhung là cặp đôi vô cùng ăn ý, tình tứ trên sân khấu Bolero. Chính vì thế, cho tới tận bây giờ, không ít khán giả vẫn nhầm lẫn rằng họ là vợ chồng của nhau.


Trên thực tế, Phi Nhung đang làm mẹ đơn thân, còn Mạnh Quỳnh đã kết hôn cùng cô gái người Mỹ gốc Việt xinh đẹp có tên Cẩm Diệu vào năm 2004.


Điều đáng nói hơn, nam ca sĩ và Cẩm Diệu nên duyên nhờ sự mai mối của chính "bà xã tin đồn" của Mạnh Quỳnh: Phi Nhung.



Mạnh Quỳnh từng chia sẻ, Cẩm Diệu tuy gốc Việt, nhưng đã sang Mỹ sống từ khi chưa đầy 5 tuổi. Chính vì thế, tính cách và lối sống của cô "đặc Mỹ". Cô không thích nghe nhạc Việt Nam, đặc biệt là dòng nhạc trữ tình mà anh và Phi Nhung hát.


Song, do chơi thân với Phi Nhung nên Cẩm Diệu đã đi cùng nữ ca sĩ khi cô biểu diễn. Ngay lần đầu tiên gặp Mạnh Quỳnh, cô gái xinh đẹp này cứ nhìn anh đăm đăm khiến nam ca sĩ chú ý. Hết buổi biểu diễn cả hai gặp nhau và trao đổi số điện thoại và dần cảm mến nhau.



Cẩm Diệu hoạt động trong lĩnh vực phân tích tài chính và rất ít khi xuất hiện cùng chồng trước đám đông. Vì chứng kiến tình bạn của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh nên cô không hề ghen khi chồng tình tứ với "người tình tin đồn" trên sân khấu.


Do tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nên trong cuộc sống gia đình, Mạnh Quỳnh là người nấu ăn, chăm sóc con cái. Khi anh đi vắng, Cẩm Diệu mới ra tay chu toàn công việc trong nhà.


Tuy tính cách và quan niệm sống hoàn toàn trái ngược, song Mạnh Quỳnh cho hay anh vẫn rất hạnh phúc với tổ ấm của mình.


Vợ chồng Mạnh Quỳnh đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh. Tuy rất nổi tiếng trên các sân khấu hải ngoại và trong nước nhưng ở nhà, vợ và các con của Mạnh Quỳnh đều không thích nghe dòng nhạc mà anh thể hiện.

theo Thời đại