Một trong số các hộ chiếu được trình lên trước tòa. (Ảnh: Handout)
Sau hơn 3 ngày xét xử và khoản tiền bảo lãnh 7,46 triệu USD, bà Mạnh Vãn Chu đã được tại ngoại.

Theo tòa án Canada, giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Chu đã có tới 3 hộ chiếu Hồng Kông do bà đã đổi tên.

Trước đó, trong phiên xét xử, thẩm phán William Ehrcke đã bác bỏ trường hợp bà Mạnh hiện vẫn đang giữ nhiều hộ chiếu còn giá trị sử dụng. Trên thực tế, bà Mạnh chỉ còn 2 hộ chiếu hợp pháp: một được cấp tại Trung Quốc và một được cấp tại Hồng Kông.

Một số tài liệu từ Bộ Tư Pháp Mỹ cho thấy bà Mạnh, người vừa được bảo lãnh tại ngoại tại Canada, đã được cấp hộ chiếu 7 lần trong 11 năm qua. Vì vậy, cơ quan này cho rằng bà Mạnh có nguy cơ cao sẽ bỏ trốn khỏi Canada.

Theo SCMP, về mặt lý thuyết, các công dân Trung Quốc không được phép có hai hộ chiếu từ hai nơi. Nếu một công dân tại Đại lục quyết định thường trú tại Hồng Kông, thì người này phải nộp lại hộ chiếu Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người đã giữ lại các tài liệu cho tới lúc hết hạn.

Một nguồn tin chính phủ cho hay lý do bà Mạnh phải xin hộ chiếu nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn như vậy là do bà đã đổi tên. Ngoài ra, theo lời khai của chồng bà Mạnh, ông Lưu Hiểu Tông, 2 trong 3 hộ chiếu Hồng Kông đã hết hiệu lực.

Hai lần đổi tên

Cụ thể, ông Lưu cho biết bà Mạnh đã xin hộ chiếu thứ hai sau khi hai người kết hôn để có thể cải biến theo họ nhà chồng. Do đó, hộ chiếu đầu tiên được cấp ngày 18/10/2011, đã trở nên vô hiệu và không thể dùng để di chuyển được.

Trong hộ chiếu thứ hai được cấp ngày 7/11/2014, tên đầy đủ của CFO Huawei là Lưu Mạnh Vãn Chu.

Tuy nhiên, ông Lưu giải thích rằng, bà Mạnh bị buộc phải xin hộ chiếu lần thứ 3 sau khi công ty Huawei nói việc thay đổi tên họ đã vi phạm chính sách công ty.

"Vợ tôi đã bàn luận vấn đề này với tôi. Bộ phận pháp lý của công ty đã yêu cầu bà Mạnh phải có hộ chiếu với tên chính xác như trong hồ sơ dữ liệu của công ty", ông Lưu nói.

Quyển hộ chiếu thứ 3 mà bà Mạnh đang sử dụng, được cấp vào ngày 18/12/2014, chỉ ít lâu sau quyển hộ chiếu thứ 2.

Các bản sao của 2 quyển hộ chiếu Hồng Kông đầu tiên đã được trình lên trước tòa án. Cả hai đều bị cắt góc và không còn giá trị sử dụng. Hộ chiếu hiện tại của bà Mạnh có thời hạn sử dụng tới ngày 18/12/2021.

Cơ quan di trú của thành phố Vancouver đã ra thông báo chính thức về tình trạng hộ chiếu, và khẳng định bà Mạnh chỉ có thể sử dụng hộ chiếu mới nhất.

Bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Vancouver vào ngày 1/12 theo yêu cầu của Mỹ. Quốc gia này được cho là đang có kế hoạch dẫn độ bà về Mỹ để xét xử các cáo buộc gian lận vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ và EU đối với Iran.

theo Thời đại