kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Miley Cyrus vẫn quyên góp tiền sau khi nhà triệu đô bị thiêu rụi

  1. #1
    Activation needed
    Tham gia ngày
    Jun 28th 2012
    Bài gởi
    13,343
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default Miley Cyrus vẫn quyên góp tiền sau khi nhà triệu đô bị thiêu rụi


    Tuần trước, đám cháy rừng ghê gớm nhất trong lịch sử tiểu bang California (Mỹ) đã tàn phá khu dân cư Malibu – nơi sinh sống của nhiều ngôi sao nổi tiếng, khiến cho hàng chục người chết và hàng ngàn người phải di tản. Miley Cyrus, Gerard Butler, Robin Thickie, Neil Young, Kim Kardashian… nằm trong số những ngôi sao có nhà bị thiêu rụi hoàn toàn bởi ngọn lửa.


    Trươc khi cháy

    Sau khi cháy
    Luke Hemsworth chia sẻ hình ảnh căn nhà của Miley Cyrus trước và sau bị thiêu rụi

    Tuy nhiên, bất chấp việc cơ ngơi trị giá 2,5 triệu USD vừa bị xoá sổ, vợ chồng Miley Cyrus & Liam Hemsworth vẫn giang tay giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.

    Trong thông cáo gửi cho báo chí, đại diện của Miley Cyrus cho biết: "Tiểu bang California và hàng xóm xung quanh có ý nghĩa đặc biệt đối với họ. Chính vì thế, họ muốn đóng góp cho nơi đã mang đến quá nhiều kỷ niệm đẹp. Khoản tiền 500.000 USD sẽ được chuyển cho The Malibu Foundaion thông qua Happy Hippie, quỹ từ thiện cá nhân của Miley Cyrus".

    Cụ thể, số tiền này sẽ được "sử dụng cho những người có nhu cầu hỗ trợ tài chính, công tác cứu trợ khẩn cấp, xây dựng cộng đồng, phòng chống cháy rừng và tăng cường khả năng phục hồi biến đổi khí hậu".

    Đây là bài hát "Malibu" mà Miley Cyrus tung ra:


    "Tôi đã dành cả ngày hôm qua ở Malibu. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy cộng đồng nơi đây đã tập hợp lại để giúp đỡ nhau bằng mọi cách có thể. Malibu sở hữu một cộng đồng mạnh mẽ và tai nạn này sẽ chỉ làm cho nó mạnh mẽ hơn thôi", Liam Hemsworth viết trên Twitter.

    Cách đây vài ngày, MC truyền hình Ellen DeGeneres cũng đã kết hợp với Walmart quyên góp 100.000 USD cho Quỹ Phòng cháy chữa cháy Los Angeles.

    Theo Motthegioi

  2. Thanks PN99, ryan3, nguacon thanked for this post
  3. #2
    Activation needed
    Tham gia ngày
    Jun 28th 2012
    Bài gởi
    13,343
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    Trong khi đó, giới chức California vừa thông báo danh sách 130 người mất tích vì đám cháy rừng ở Camp, và hàng chục người vẫn chưa được liệt kê. Đội tìm kiếm đã phát hiện thêm 8 thi thể, nâng tổng số người chết trong đám cháy Camp lên 56 và tổng số người chết vì cháy rừng ở toàn tiểu bang California lên 59 người.

    Cháy rừng ở California gây hậu quả nghiêm trọng với hơn 8.800 công trình bị phá hủy, trong đó có 7.600 nhà dân. Trong vòng 48 tiếng mà hơn 6700 căn nhà bị thiêu hủy ổ thành phố Paradise, phía Bắc thủ phủ Sacramento. Khoảng 52.000 người phải đi sơ tán.

    Nguyên nhân dẫn tới cháy rừng đang được điều tra, song ngay trước thời điểm xảy ra cháy, hai công ty năng lượng gần đó đã báo cáo về sự trục trặc kỹ thuật
    làm chập điện. Một chuyên gia của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ cho biết chất lượng không khí trong khu vực sẽ tiếp tục duy trì ở mức kém, do chỉ có gió nhẹ ở thung lũng. Tình hình sẽ được cải thiện vào cuối tuần, khi gió mạnh hơn đẩy không khí đầy khói bụi ra ngoài.

  4. Thanks ryan3, nguacon thanked for this post
  5. #3
    Thành Viên Chính Thức nguacon's Avatar
    Tham gia ngày
    May 19th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất Nầy - This Planet Earth
    Bài gởi
    15,281
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    430

    Default

    Ka li năm nào cũng cháy, Malibu là bãi biển, nhà cháy mà không chửa nổi, lời tt Trump nói không làm người ta suy nghĩ mà chỉ làm cho lửa cháy nóng thêm, "no mất ngon, ...".

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-19-2018, 11:56

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •