Người đạt tín nhiệm cao nhiều nhất là Chủ tịch Quốc hội và tín nhiệm thấp nhiều nhất là Bộ trưởng Giáo dục đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: P.V
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh năm 2018 được Quốc hội công bố lúc 14h chiều thứ năm 25/10, theo ba mức độ là tín nhiệm cao, tín nhiệmtín nhiệm thấp.
Tổng số phiếu phát ra và thu về là 475. Không chức danh nào có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp và phải ở vào trường hợp "có thể xin từ chức" theo quy định.
Giữ vững sự tin tưởng của đại biểu qua ba lần lấy phiếu (năm 2013, 2014 và 2018), trên cả cương vị Phó chủ tịch cũng như Chủ tịch Quốc hội hiện nay, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao.
Đánh giá tín nhiệm cao với bà Ngân tăng nhẹ trong hai lần trước, đạt 372 ở lần lấy phiếu đầu tiên, 390 ở lần thứ hai; còn lần này tăng lên 437.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đạt 393 phiếu tín nhiệm cao, dẫn đầu khối Chính phủ gồm 26 thành viên về sự đánh giá tích cực của đại biểu Quốc hội. Khi ở cương vị Phó thủ tướng, năm 2013 ông Nguyễn Xuân Phúc nhận được 248 phiếu tín nhiệm cao và năm 2014 tăng mạnh với 356 phiếu.
Từ trái qua: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trước giờ công bố lấy phiếu tín nhiệm chiều 25/10. Ảnh: Võ Hải
Người nhận được phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, với 137 phiếu. Đây là lần đầu tiên ông Nhạ được các đại biểu Quốc hội đánh giá.
Hai lần trước, cựu Bộ trưởng Phạm Vũ Luận - người tiền nhiệm của ông Nhạ - cũng nhận được kết quả không khả quan với số phiếu tín nhiệm thấp lần lượt 177 và 149.
Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ bên hành lang Quốc hội ngày 25/10. Ảnh: Võ Hải
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể lần đầu tiên được lấy phiếu tín nhiệm và nằm trong nhóm chức danh nhận tín nhiệm thấp nhiều nhất với 107 phiếu. Ông đứng ngay sau lãnh đạo ngành giáo dục về số phiếu này.
Trong khi năm 2014, lãnh đạo ngành Giao thông Vận tải đứng thứ 4 về số phiếu tín nhiệm cao (362); năm 2013 là 186. Năm 2014, ông Đinh La Thăng là thành viên Chính phủ được tín nhiệm cao nhất.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trước giờ Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Võ Hải
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã trải qua ba lần lấy phiếu tín nhiệm đều ở vị trí Bộ trưởng Y tế. Kết quả lần này cho thấy nữ Bộ trưởng duy nhất của Chính phủ nhận được 224 phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm 197 và tín nhiệm thấp 53.
Hai lần trước, bà Tiến nhận được số phiếu tín nhiệm thấp lần lượt 146 và 192. Nhìn lại năm 2014, Bộ trưởng Y tế có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong số 50 chức danh được xem xét. Vị trí của bà lần này có cải thiện.
Trong khối Chính phủ, ngoài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ba chức danh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là các Phó thủ tướng: Phạm Bình Minh (377); Vương Đình Huệ (354) và Trương Hòa Bình (336).
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 48 lãnh đạo.
Ở khối Quốc hội, các chức danh nhận được phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất gồm: Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh (32); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh (29); Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (26).
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhận được 286 phiếu tín nhiệm cao; 171 tín nhiệm và 18 tín nhiệm thấp.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí có kết quả lần lượt: 204 tín nhiệm cao, 229 tín nhiệm và 41 tín nhiệm thấp.
Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhận được 245 tín nhiệm cao, 194 tín nhiệm và 36 tín nhiệm thấp.
Ban Kiểm phiếu đã làm việc xuyên trưa để kịp công bố toàn bộ đánh giá về 48 chức danh. Nghị quyết xác nhận kết quả được thông qua ngay sau đó với 95,67% đại biểu tán thành.



Hoàng Thùy - Anh Minh - Võ Hải
Theo vnexpress