(NLĐO) - Giải độc đắc Mega Millions dự kiến tăng lên 1,6 tỉ USD do lần quay thưởng hôm 19-10, chưa có người nào thông báo trúng giải.

Giám đốc Mega Millions, đồng thời là Giám đốc Công ty Trò chơi và Xổ số bang Maryland, Gordon Medenica, cho biết đợt quay số độc đắc kế tiếp sẽ diễn ra vào 23 giờ ngày 23-10 (giờ địa phương) với giá trị giải thưởng là 1,6 tỉ USD. Nếu có người trúng giải và lãnh 1 lần duy nhất, họ sẽ nhận về số tiền mặt 904 triệu USD.
Khi được hỏi giải độc đắc Mega Millions có thể tăng lên 2 tỉ USD hay không, ông Medenica trả lời: "Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".
Kết quả giải độc đắc Mega Millions hôm 19-10 bao gồm các con số 15-23-53-65-70 và số Mega Ball là 7. Tuy nhiên, cho đến sáng 20-10, chỉ có 15 người chiến thắng giải 1 triệu USD và 1 người ở Texas thắng giải 2 triệu USD.

Xếp hàng mua vé Mega Millions ở quận Manhattan, New York hôm 19-10. Ảnh: Reuters



Tấm giấy ghi dòng chữ "1 tỉ USD" để thông báo cho người mua về giá trị giải độc đắc Mega Millions hôm 19-10. Ảnh: Reuters


Phil Sparacino, một người chơi xổ số, nói với hãng tin AP: "Nếu tôi thắng giải, đây là lần cuối cùng bạn gặp tôi ở ga tàu Penn. Cảm ơn bạn và chúc một ngày tốt lành". Ngay cả những người không thể tự mua vé cũng yêu cầu bạn bè và gia đình mua hộ vé cho họ.
Trước đó, giải độc đắc Mega Millions đã tăng lên 970 triệu USD hôm 19-10 sau khi không có người nào trúng giải 667 triệu USD cách đó 3 ngày.
Reuters thông tin trong số những người dân New York mua vé Mega Millions, nhiều người đã lên kế hoạch thăm Hawaii, nghỉ hưu hoặc mua nhà để nghỉ dưỡng nếu trúng giải độc đắc.

Cửa hàng 7-Eleven ở Chicago cũng thông báo giá trị giải độc đắc Mega Millions 1 tỉ USD. Ảnh: AP



Chưa có người nào thông báo trúng giải hôm 19-10. Ảnh: WSB - TV


Giải độc đắc 970 triệu USD là giải xổ số lớn nhất trong lịch sử Mega Millions và lớn thứ hai trong lịch sử xổ số Mỹ. Vào năm 2016, giải độc đắc Powerball trị giá 1,586 tỉ USD được trao cho những người thắng cuộc.

Với việc giải độc đắc Mega Millions tiếp theo ước tính vào khoảng 1,6 tỉ USD, nó sẽ trở thành giải xổ số lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Trong khi đó, một giải xổ số khác của Mỹ, Powerball, quay thưởng vào ngày 20-10 (giờ địa phương) với giải độc đắc trị giá 430 triệu USD.
Phạm Nghĩa (Theo AP)