Pháp sẽ tăng cường hiện diện quân sự trên các vùng biển quốc tế nhằm đối phó với hành động ngày càng quyết liệt của Trung Quốc.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của hải quân Pháp. Ảnh: AFP.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết tàu sân bay Charles de Gaulle của hải quân nước này sẽ sẵn sàng đi đến Ấn Độ Dương vào đầu năm 2019, sau khi hoàn thành quá trình nâng cấp tại cảng Toulon, AFP hôm nay đưa tin.
Bà Parly nhấn mạnh Pháp luôn là quốc gia đi đầu trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế. "Bất cứ khi nào mà các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế được vi phạm, như trường hợp hiện nay ở vùng biển phía nam Trung Quốc, chúng tôi sẽ có hành động chứng tỏ quyền tự do hành động và đi qua những vùng biển này", Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh.
Pháp gần đây nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng việc điều tàu chiến tuần tra Biển Đông và lên kế hoạch tập trận không quân để phản đối các hoạt động quân sự hóa khu vực này của Trung Quốc.
Hồi cuối tháng 5, tàu sân bay trực thăng Dixmude và một tàu khu trục của Pháp đã có chuyến tuần tra gần đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhằm thách thức những tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh.
Giới chức quân đội Pháp cho biết hoạt động này được coi như một phần trong chiến lược đánh dấu sự hiện diện của Pháp tại khu vực có hơn 1,5 triệu công dân nước này sinh sống trên các hòn đảo ở Thái Bình Dương.
Trong chuyến công du tới Australia hồi tháng 4/2018, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh mục tiêu phải bảo vệ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trước "tham vọng bá chủ", ám chỉ những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc.
Nguyễn Hoàng
Theo vnexpress