Nirmal Mulye, giám đốc điều hành của một công ty dược phẩm nhỏ đã lên tiếng bảo vệ việc tăng giá của một loại thuốc kháng sinh thiết yếu lên hơn 400% và nói với báo Financial Times rằng ông nghĩ rằng, "đó là một yêu cầu đạo đức để kiếm tiền nếu có thể".

Công ty dược phẩm Nostrum Laboratories có trụ sở tại tiểu bang Missouri, đã tăng giá của một chai thuốc nitrofurantoin từ 474,75 USD lên 2,392 USD vào tháng trước.

Thuốc này là một loại kháng sinh được sử dụng để điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu do vi khuẩn Escherichia coli và một số vi khuẩn Gram âm khác gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê nitrofurantoin là một loại thuốc kháng sinh thiết yếu.

Trong một cuộc phỏng vấn với FT, Mulye tiếp tục nói rằng đó cũng là một "yêu cầu đạo đức" để "bán sản phẩm với giá cao nhất", và ông giải thích rằng ông đang ở "công ty này để kiếm tiền".


(Ảnh: Getty)

Sau đó ông còn lên tiếng bảo vệ cho ông Martin Shkreli, người đả bị kết án 7 năm về tội dối trá, gian lận.

Martin Shkreli, người đã trở nên nổi tiếng khi mua độc quyền cho một loại thuốc cũ nhiều thập kỷ trước và sau đó đã nâng giá bán của nó lên hơn 5.000 phần trăm hầu như qua đêm. (Shkreli bị kêu án bảy năm tù vào tháng Ba vì tội gian lận khác, không liên quan đến việc tăng giá thuốc này).

Ông Mulye giải thích thêm, "Tôi đồng ý với Martin Shkreli rằng khi ông ấy tăng giá thuốc của mình trong quyền hạn của ông ấy bởi vì ông ấy phải kiếm tiền cho cổ đông của mình ... Nếu ông ta là người duy nhất bán nó thì ông ấy có thể kiếm được nhiều tiền nhất có thể ... Chúng tôi phải kiếm tiền nếu cơ hội. Giá của iPhone tăng lên, giá xe tăng, các phòng khách sạn rất đắt".

Mulye cũng lưu ý rằng công ty dược phẩm đối thủ Casper Pharma đã tăng giá của phiên bản thương hiệu nitrofurantoin, còn gọi là Furadantin. Casper đã tăng giá 182% trong vòng 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2018, đưa giá niêm yết của một chai thuốc này lên $ 2,800.

"Giá thuốc của Nostrum Laboratories bán ra vẩn còn rẽ và giúp tiết kiệm được tiền", Mulye cho biết thêm.

Cuối cùng, Mulye chỉ trích Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA, khi nói rằng các chi phí mà các nhà sản xuất thuốc phải trả cho cơ quan này là "vụ cướp đường cao tốc"("highway robbery") và tuyên bố rằng cơ quan này "không đủ năng lực và tham nhũng".

Trong một tweet phản hồi, Ủy viên FDA, ông Scott Gottlieb khi đáp trả lại về "yếu tố đạo đức trong việc tăng giá vô lý" của Mulye, viết như sau:
"Ở đây không hề có lý do nào về mặt đạo đức để đầu cơ nâng giá cả và lợi dụng bệnh nhân. FDA sẽ tiếp tục thúc đẩy sự cạnh tranh để các nhà đầu cơ và những người không thể bất chấp đến hậu quả sức khỏe cộng đồng mà gây khó khăn cho những bệnh nhân đang cần dùng thuốc".

Cả Gottlieb và Mulye đều lưu ý rằng kháng sinh của Nostrum đã được rút khỏi thị trường, cũng như các đối thủ như Furadantin, hầu đáp ứng các quy định mới về tạp chất do FDA đưa ra. Nostrum vẫn chưa bắt đầu định hình lại thuốc, và Mulye cảnh báo rằng giá có thể thay đổi một lần nữa "tùy theo điều kiện thị trường".

Nguồn:
https://arstechnica.com/science/2018...to-make-money/