(NLĐO)- Thăm đền Đồng Nhân thờ Hai Bà Trưng ở Hà Nội, Đại tướng Robert B.Brown, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ, khẳng định quân đội Mỹ và Việt Nam đang hợp tác ngày càng hiệu quả

Chiều 20-8, Đại tướng Robert B.Brown, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ, đã cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink tới thăm đền thờ Hai Bà Trưng (Đền Đồng Nhân), phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đại tướng Robert B.Brown đang có chuyến công du Việt Nam, đồng chủ trì Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 (PAMS 42).


Đại tướng Mỹ, Đại sứ Mỹ cùng các khách mời dâng hương trong chuyến thăm đền thờ Hai Bà Trưng


Đồng hành với Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ và Đại sứ Mỹ là nhà sử học Dương Trung Quốc. Ông Dương Trung Quốc đã giới thiệu với tư lệnh và Đại sứ về lịch sử ngôi đền, nơi thờ hai vị nữ anh hùng dân tộc đã dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược, cũng như truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Đại tướng Robert B.Brown, Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đã dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng, chùa Viên Minh thờ Phật, trò chuyện cùng ni sư Thích Đàm Hiếu, trụ trì chùa Viên Minh.
Trao đổi với báo chí sau khi thăm đền, Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink cho biết ông rất vinh hạnh được cùng Đại tướng Robert B.Brown thăm đền thờ Hai Bà Trưng để thể hiện sự ủng hộ với một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Đại tướng và ông cũng mong muốn thể hiện sự tôn trọng to lớn đối với lịch sử và văn hóa Việt Nam, và đã hiểu hơn về tinh thần, sự quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng và độc lập. Mỹ mong hỗ trợ cho sự thành công của Việt Nam cùng với sự phát triển kinh tế của nước Mỹ.
Bày tỏ vinh hạnh được đến thăm đền để tìm hiểu về truyền thống lịch sử hàng ngàn năm của Việt Nam, đặc biệt là truyền thống đấu tranh kiên cường thông qua câu chuyện của Hai Bà Trưng, Đại tướng Robert B.Brown cho biết ông rất hân hạnh được cùng đại diện quân đội Việt Nam chủ trì Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42.
Đại tướng Robert B.Brown cho biết Lục quân Mỹ và QĐND Việt có hợp tác nhiều mặt, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, an ninh, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa… "Chúng tôi nhận thấy QĐND Việt Nam tuyệt vời và rất chuyên nghiệp, hai bên chúng ta đều cùng học hỏi lẫn nhau, hợp tác càng hiệu quả hơn, cùng nhau góp phần vào việc gìn giữ hòa bình trong khu vực và trên thế giới, cũng như giữ gìn luật lệ, quyền tự do hàng hải và tôn trọng luật pháp quốc tế ở khu vực và trên thế giới"- Đại tướng Robert B.Brown khẳng định.
Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ đồng tổ chức khai mạc Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 (PAMS - 42) với chủ đề "Hợp tác giữa Lục quân các nước khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa". Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Đại tướng Robert B.Brown, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ, đồng chủ trì Hội thảo.
Hội thảo diễn ra từ ngày 20 đến 23-8 với sự tham dự của đại biểu Lục quân 27 nước khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương, gồm: Anh, Ấn Độ, Australia, Bangladesh, Campuchia, Canada, Chile, Fiji, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Mông Cổ, Nepal, Nhật Bản, New Zealand, Papua New Guinea, Pháp, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Tonga, Trung Quốc, Việt Nam.


Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Đại tướng Robert B.Brown, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ, cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink tới thăm đền thờ Hai Bà Trưng (Đền Đồng Nhân)



Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và nhà sử học Dương Trung Quốc



Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và ni sư Thích Đàm Hiếu, trụ trì chùa Viên Minh






Đại tướng Robert B.Brown cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink nghe giới thiệu về lịch sử ngôi chùa cũng như truyền thống của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước



Đại tướng Robert B.Brown, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ, cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink trong đền thờ Hai Bà Trưng









Dâng hương Hai Bà Trưng












Dâng hương trong chùa Viên Minh



Đại tướng Robert B.Brown ngỏ ý muốn được nghe giới thiệu về tấm bia trong khuôn viên đền thờ






Đại tướng Robert B.Brown tặng ni sư Thích Đàm Hiếu, trụ trì chùa Viên Minh và nhà sử học Dương Trung Quốc quà lưu niệm là biểu tượng của lục quân Mỹ















Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink cho biết ông rất vinh hạnh được cùng Đại tướng Robert B.Brown thăm đền thờ Hai Bà Trưng để thể hiện sự ủng hộ với một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập






Đại tướng Robert B.Brown khẳng định quân đội hai bên đều cùng học hỏi lẫn nhau, hợp tác càng hiệu quả hơn, cùng nhau góp phần vào việc gìn giữ hòa bình trong khu vực và trên thế giới, cũng như giữ gìn luật lệ, quyền tự do hàng hải và tôn trọng luật pháp quốc tế ở khu vực và trên thế giới












Dương Ngọc. Ảnh: Ngô Nhung
Theo nguoilaodong