Lãnh đạo Mỹ-Triều tiếp tục trao đổi qua thư nhằm thúc đẩy cam kết phi hạt nhân hóa đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay với lãnh đạo Triều TiênKim Jong-un sau lễ ký kết tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều diễn ra ở khách sạn Capella Hotel trên đảo Sentosa, Singapore hôm 12/6. Ảnh: AFP.
"Tổng thống đã nhận được một bức thư của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Chúng tôi đã viết thư trả lời. Bức thư đó sẽ được gửi sớm", Reuters dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders trong cuộc họp báo ngày 2/8.
Bà Sanders từ chối tiết lộ nội dung trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo nhưng lưu ý rằng hai bức thư nhằm thúc đẩy những cam kết đưa ra trong tuyên bố chung Mỹ-Triều tại Singapore.
"Hai lãnh đạo sẽ tiếp tục làm việc nhằm hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo", quan chức Mỹ nhấn mạnh.
Tuy nhiên Nhà Trắng cho biết hiện chưa có kế hoạch về một cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo. "Cuộc gặp thứ hai hiện chưa được chốt hoặc lên phương án cuối cùng", Sanders nói.
Tổng thống Trump cùng ngày cũng cảm ơn lãnh đạo Triều Tiên trên mạng xã hội Twitter về việc trao trả hài cốt của hàng chục lính Mỹ chết trong chiến tranh Triều Tiên.
"Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi ông làm việc tốt này", Trump viết. "Cũng cảm ơn ông vì lá thư thú vị. Tôi mong chờ gặp ông sớm!"
Trump trước đó đã công bố toàn văn bức thư do Kim gửi ngày 6/7, trước thời điểm hội nghị thượng đỉnh diễn ra, đồng thời khẳng định hai nước đang có những bước tiến lớn trong cam kết phi hạt nhân đã đạt được.
Nguyễn Hoàng
Theo vnexpress