kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Chính khách Mỹ "cạn lời" với ông Trump sau cuộc gặp ông Putin

  1. #1
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,908
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2014

    Default Chính khách Mỹ "cạn lời" với ông Trump sau cuộc gặp ông Putin

    (NLĐO) – Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ hôm 16-7 chỉ trích việc Tổng thống Donald Trump không cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin về cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử hồi năm 2016.

    Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain cho rằng cuộc họp báo ở Helsinki là một trong những màn thể hiện đáng hổ thẹn nhất của một tổng thống Mỹ trong lịch sử. Ông cho rằng thiệt hại từ sự ngây ngô, tự cao tự đại, đánh đồng sai trái và thông cảm với lãnh đạo Nga gây ra thật khó ước tính... "Cuộc họp báo là sự sai lầm khủng khiếp"- ông McCain nhấn mạnh.
    Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Lindsey Graham của đảng Cộng hòa cũng chỉ trích trên mạng Twitter: "Tổng thống Trump bỏ lỡ cơ hội buộc Nga chịu trách nhiệm cho hành vi can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ. Hành động của ông Trump bị Nga xem là dấu hiệu của sự yếu ớt và gây ra thêm nhiều rắc rối hơn là giải quyết chúng".

    Tổng thống Donald Trump gặp người đồng cấp Nga Putin. Ảnh: AP


    Gay gắt hơn, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell nói trước báo giới: "Nga không phải là bạn của chúng ta và tôi hoàn toàn tin vào những đánh giá của cộng đồng tình báo".

    Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nhấn mạnh: "Tổng thống phải nhìn nhận rằng Nga không phải là đồng minh của chúng ta. Không có sự tương đồng đạo đức giữa Mỹ và Nga – quốc gia vẫn còn thù địch với những giá trị và lý tưởng cơ bản nhất của Mỹ".
    Lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer nói tại cuộc họp báo: "Trong lịch sử đất nước, Mỹ chưa bao giờ thấy một tổng thống Mỹ ủng hộ đối thủ như cách ông Trump ủng hộ Tổng thống Putin".
    Nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Schiff viết trên Twitter: "Tổng thống Trump đã tấn công các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật Mỹ chỉ vì họ làm công việc của mình trong lúc đứng bên cạnh Tổng thống Putin - người bị cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử Mỹ để giúp ông Trump đắc cử".
    Hội nghị giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Putin cũng dẫn đến một loạt ý kiến từ người theo dõi. Một người tên Walt Stasinski nói rằng: "Ông Trump tin ông Putin hơn tất cả các cơ quan tình báo Mỹ. Tổng thống Trump là mối đe dọa to lớn đối với nền dân chủ Mỹ hơn là ông Putin. Chúng ta vừa chứng kiến ông ​​Trump đầu hàng ông Putin".

    Một người khác tên Jim Bradley mỉa mai: "Chúng ta nên tin ai? Báo chí? Bộ Tư pháp? Chính trị gia tham nhũng?... Tôi sẽ tin ông Trump vì ông ấy không phải chính trị gia hai mặt – người sẽ nói mọi thứ bạn muốn nghe".
    Xuân Mai (Theo Reuters, USA Today)
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  2. Thanks nkk72, tu kien thanked for this post
  3. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    May 10th 2009
    Bài gởi
    3,297
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    100

    Cool

    (NLĐO) – Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ hôm 16-7 chỉ trích việc Tổng thống Donald Trump không cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin về cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử hồi năm 2016...
    Để há miệng mắc quai sao
    Hội chưởng hội người được vợ bỏ

Similar Threads

  1. Anh lo ngại cuộc gặp Trump-Putin gây "tổn thương" NATO
    By Hoàng Na in forum Thời Sự - Tin Thế Giới
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 06-22-2018, 10:30
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-18-2018, 07:58

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •