(NLĐO) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 11-7 cho biết nước này không có ý đe dọa chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đề nghị Nga giúp "tống" lực lượng Iran khỏi Syria.

Một quan chức Israel dẫn lời ông Netanyahu tại cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thủ đô Moscow rằng "chúng tôi không chống lại chế độ ông Assad" và Moscow nên khuyến khích người Iran rời Syria.
Quan chức này cho biết thêm Nga đang làm việc để ngăn lực lượng Iran đến gần Cao nguyên Golan đang bị Israel chiếm đóng. Moscow đã đề xuất lực lượng Iran chỉ được đóng ở vị trí cách đó 80 km nhưng Israel lại muốn toàn bộ họ rời Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 11-7. Ảnh: Reuters


Dù vậy, ông David Keyes, một phát ngôn viên của Thủ tướng Netanyahu, khẳng định nhà lãnh đạo này không nói câu nào như thế tại cuộc gặp ông Putin.
Khi được yêu cầu tóm gọn chính sách của Israel đối với Syria, ông Keyes cho biết: "Chúng tôi không can dự vào cuộc nội chiến (Syria). Chúng tôi sẽ đối phó với những ai hành động chống lại chúng tôi". Cũng theo ông Keyes, đây là thông điệp được ông Netanyahu phát đi tại cuộc gặp ông Putin.
Trong khi đó, giới chức Nga chưa nói gì về nội dung cuộc gặp diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel bắn hạ "một máy bay không người lái Syria" bị tố xâm phạm không phận nước này. Theo giới chức Israel, chiếc máy bay không người lái này không mang vũ khí và được thiết kế để phục vụ mục đích do thám.
Vụ việc mới nhất này một lần nữa nêu bật tình trạng bất ổn tại biên giới hai nước.


Cảnh sát Israel điều tra mảnh vỡ được cho là từ chiếc máy bay không người lái Syria bị bắn hạ hôm 11-7. Ảnh: Reuters


Israel đang được đặt trong tình trạng báo động khi lực lượng ông Assad áp sát lực lượng phiến quân tại khu vực lân cận Cao nguyên Golan. Phần lớn nơi này bị Israel chiếm giữ từ Syria năm 1967 và sáp nhập vào lãnh thổ mình trong động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận.
Giờ đây, nước này lo ngại ông Assad có thể để lực lượng Iran và các tay súng phong trào Hezbollah (ở Lebanon) đồn trú gần đó hoặc lực lượng Syria có thể thách thức thỏa thuận phi quân sự hóa Cao nguyên Golan.
Các bộ trưởng Israel tuần này cảnh báo quân đội nước này sẽ nổ súng vào lực lượng Syria đi vào vùng đệm được lập ra ở Cao nguyên Golan.


Binh sĩ Israel tại Cao nguyên Golan. Ảnh: Reuters


Việc Israel tỏ ý không còn muốn đe dọa đến chính quyền ông Assad được xem là sự thừa nhận rằng nhà lãnh đạo này đang dần củng cố lại quyền lực sau khi tiến hành chiến dịch trấn áp lực lượng nổi dậy với sự giúp sức của Nga.
Thắng lợi mới nhất có thể đến tại TP Deraa thuộc tỉnh cùng tên, nơi cuộc nổi dậy bắt đầu hơn 7 năm trước. Tính đến ngày 11-7, lực lượng của ông Assad đã chiếm lại hầu hết lãnh thổ tại tỉnh Deraa và đang bao vây phiến quân tại TP Deraa.
P.Võ (Theo Reuters)