Thanh Lan được coi là hiện tượng của làng giải trí Sài Gòn trước năm 1975. Cô không chỉ là cái tên nức tiếng của làng nhạc mà còn là nữ diễn viên đình đám của màn ảnh và mỹ nhân có tình trường khiến giới báo chí khi ấy tốn nhiều giấy mực.

Khi mới vào nghề Thanh Lan là ca sĩ có giọng hát trong veo, gương mặt rạng ngời, đôi mắt lanh lợi và mang phong cách Tây hóa.
Vì vậy mà, Thanh Lan nhanh chóng tạo được dấu ấn và nổi tiếng đình đám trong giới đèn màu.
Tuy nhiên, cũng vì nổi tiếng quá sớm, sống theo phong cách Tây nên cô gái sở hữu giọng hát trong veo ấy cũng sớm vướng phải những thị phi khiến cuộc sống của cô không trong veo như giọng hát mà buồn như những nốt nhạc trầm.
Chuyện tình sóng gió tốn nhiều giấy mực
Dũng Long Biên là thiếu gia ăn chơi nức tiếng của giới Sài Gòn khi ấy. Dũng là con của ông chủ tiệm chụp hình làm ăn phát đạt, nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn.
Trong một lần du hí ở thành phố mộng mơ Đà Lạt, Dũng Long Biên gặp ca sĩ Thanh Lan. Thiếu gia – mỹ nhân nhanh chóng quen nhau và trở thành đôi tình nhân tâm đầu ý hợp giữa thành phố ngàn hoa.
Dũng Long Biên là một anh chàng điển trai, con nhà giàu và sở hữu vẻ ngoài hào hoa phong nhã. Thế nên, anh chàng này dễ dàng thu hút các cô gái trẻ, trong đó có Thanh Lan.
Ở cái tuổi thanh xuân phơi phới, có cách sống Tây hóa phóng khoáng nên việc Thanh Lan nhanh chóng bị Dũng Long Biên “cưa đổ” ở lần gặp đầu tiên cũng không có gì lạ.
Sau những ngày tháng quấn quýt ở Đà Lạt, tình cảm của họ ngày càng gắn bó. Khi nam thanh nữ tú bên cạnh nhau giữa chốn mộng mơ như “thành phố tình yêu” Đà Lạt thì chuyện gì đến cũng phải đến. Họ “ăn cơm trước kẻng” nên phải nhanh chóng tổ chức đám cưới... chạy bầu.
Hồi ấy, 2 gia đình khá môn đăng hộ đối nên đám cưới của Dũng Long Biên và ca sĩ Thanh Lan được tổ chức hoành tráng, không chỉ trong giới văn nghệ sĩ mà mọi người ở Sài Gòn đều biết đến đám cưới của cặp đôi này.
Thông tin kết hôn giữa cặp đôi thiếu gia và mỹ nhân giới đèn màu đã trở thành tâm điểm khai thác của truyền thông lúc ấy. Thế nhưng, một đám cưới hoành tráng không thể đảm bảo cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau chuỗi ngày yêu đương mộng mơ, lãng mạn và đám cưới hoành tráng là những trận đòn đau đớn vì ghen.

Nhan sắc hút hồn của nghệ sĩ Thanh Lan khi còn trẻ.



Hóa ra tính cách của Dũng Long Biên không giống như vẻ ngoài của anh ta nên Thanh Lan nhanh chóng bị rơi vào hố sâu của những đắng cay, tủi hờn.
Là công tử nhà giàu nên Dũng Long Biên không thể trở thành người chồng lý tưởng như Thanh Lan kỳ vọng và điều tồi tệ hơn cả khiến cuộc hôn nhân của họ trở thành địa ngục chính là tính ghen của chồng.
Phải nói là Dũng Long Biên ghen một cách mù quáng và mỗi khi không hài lòng Dũng sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Thanh Lan.
Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp Thanh Lan không chỉ đi hát mà còn tham gia đóng phim và những cảnh mùi mẫn với bạn diễn trên phim cũng khiến Thanh Lan phải chịu nhiều đắng cay.
Chuyện kể rằng khi Thanh Lan đóng phim Tiếng hát học trò, ngày phim ra mắt, Thanh Lan rủ chồng đi xem. Trong phim có cảnh Thanh Lan “tình tứ” với Bảo Ân, nhân vật đóng cặp với bà.
Về nhà không cần biết phim hay đời Dũng Long Biên nổi ghen, thẳng tay đánh đập Thanh Lan rồi bỏ mặc vợ với tấm thân bầm giập lê lết trong phòng, Dũng đi trút cơn phiền muộn bằng việc nốc rượu say khướt.
Không chỉ có vậy, Thanh Lan còn phải chịu đựng những trận đòn ghen sau mỗi khi bước xuống sân khấu hay những trận “phục kích” đánh ghen đầy kịch tính.
Vì những trận đòn ghen ấy mà cuộc sống của Thanh Lan trong suốt 2 năm là chuỗi ngày nước mắt, trầm uất, hoảng sợ. Cuộc sống của bà khi ấy không khác gì địa ngục.
Thế nhưng, là một phụ nữ, Thanh Lan dù đã vỡ mộng về “bạch mã hoàng tử” vẫn nỗ lực cứu vớt hôn nhân.
Bà vẫn cần mẫn đi hát, đi diễn, kiếm tiền nuôi con và hy vọng một ngày nào đó chồng sẽ thay đổi.
Tuy nhiên, “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, Dũng không những không cảm thông mà ngày càng ghen khiến cuộc sống vợ chồng của họ ngày càng trở nên căng thẳng.
Thế rồi, khi không chịu được cuộc sống ấy, Thanh Lan đành nói lời chia tay với Dũng Long Biên, ôm con về ở với mẹ là bà Thái Chi Lan.
Trải qua cuộc hôn nhân nhiều cay đắng nên Thanh Lan rất mau nước mắt khi đảm nhận những vai bi hay hát những ca khúc buồn. Khi ấy chẳng phải Thanh Lan quá nhập vai mà khóc vì ngẫm về cuộc đời nhiều đắng cay của mình.
Liên tiếp những nghi án tình ái
Khi ly hôn Thanh Lan vẫn chưa đến 20 tuổi nên dù đã là bà mẹ một con nhưng bà vẫn tràn đầy năng lượng, sức sống. Thanh Lan vẫn là mỹ nhân được nhiều người săn đón.
Tuy nhiên, vì những đổ vỡ, những tủi hờn ở cuộc hôn nhân trước đó nên Thanh Lan khá kín tiếng, bà dính nghi án hẹn hò với khá nhiều người nhưng chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận.
Người đàn ông đầu tiên phải nhắc đến khi nói về các nghi án tình ái của Thanh Lan chính là nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng.
Thuở ấy Sài Gòn nổi lên hiện tượng cà phê nhạc, được giới trí thức, sinh viên và học sinh đặc biệt mê. Mỗi cuối tuần, họ đều kéo đến chật kín các quán này để uống cà phê và nghe nhạc sống.
Bộ đôi Thanh Lan - Trầm Tử Thiêng đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả yêu nhạc khi ấy, họ thường xuyên biểu diễn cùng nhau tại Cà phê Hầm Gió.

Ca sĩ Thanh Lan tại buổi họp báo chương trình Vàng son một thuở chủ đề Tình ca Vũ Thành An - Đời đá vàng.



Sau thời kỳ hát chung với Trầm Tử Thiêng, Thanh Lan cặp đôi với Vũ Thành An, Nhật Trường, Từ Công Phụng và đều dính nghi án tình ái với những người này.
Lúc ấy Vũ Thành An đang là cái tên rất nổi trong làng nhạc với loạt bài không tên và Thanh Lan chính là người đã hát rất thành công những tình khúc của ông.
Tuy nhiên, khi nói đến sự kết hợp của Vũ Thanh An và Thanh Lan người ta sẽ nhắc nhiều đến ca khúc nhạc tình Em đến thăm anh đêm 30. Đây là ca khúc phổ thơ của Nguyễn Đình Toàn.
Một ca khúc rất trữ tình dành cho tình yêu đôi lứa và được phát vào lúc Giao thừa Tết Nguyên đán khiến người nghe ngậm ngùi hoài niệm một mối tình đã mất.
Với ca sĩ Nhật Trường, tức nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, có lẽ Thanh Lan là người gắn bó nhất vì bà không chỉ hát những ca khúc do Nhật Trường sáng tác mà còn thường xuyên song ca với ông trên sân khấu.
Thậm chí, họ còn cùng nhau đóng phim ca nhạc và trở thành cặp đôi được công chúng ủng hộ hết mình. Tuy nhiên, cả 2 chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận hay khẳng định về nghi án tình cảm.
Từ Công Phụng và Thanh Lan cũng có một thời gắn bó nhưng chỉ trong giai đoạn trước khi nhạc sĩ này gặp Từ Dung.
Từ Công Phụng và Từ Dung mới là một cặp đôi hoàn hảo cho những đêm diễn trên sân khấu nhỏ của các quán cà phê nhạc ở Sài gòn dạo ấy.
Từ Dung và Từ Công Phụng cũng giống như Lê Uyên-Phương là hiện tượng của nhóm nhạc mang chất “du ca” trình diễn ở sân trường đại học, ở các quán cà phê nhạc chứ không phải ở phòng trà, vũ trường thời đó. Và họ đúng là một cặp đôi, vừa là bạn diễn vừa là tình nhân công khai trước khán giả.
Những nghi án tình ái này của Thanh Lan khiến báo giới tốn nhiều giấy mực, nhưng vì không có lời xác nhận nào từ người trong cuộc nên tất cả chỉ dừng lại ở lời đồn. Họ có yêu nhau không chỉ mình họ biết.
Thanh Lan tên thật là Phạm Thái Thanh Lan, sinh 1/3/1948 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Thuở nhỏ, Thanh Lan học tại trường trung học phổ thông Marie Curie, sau đó bà theo học đại học Văn khoa Sài Gòn và tốt nghiệp năm 1973. Sau 1975, Thanh Lan ở lại Việt Nam tiếp tục ca hát và đóng phim. Cuối năm 1993, bà sang định cư tại California, Hoa Kỳ. Ngày 21/ 7/ 2017 Thanh Lan về Việt Nam sau 25 năm định cư tại hải ngoại để làm liveshow Khi xưa ta bé tại TP.HCM. Bà là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công trên cả 3 lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và sân khấu. Ca sĩ Thanh Lan nổi tiếng với các ca khúc Pháp, là một trong những gương mặt tiêu biểu cho thời kỳ đầu của nhạc trẻ ở Sài Gòn. Với điện ảnh, bà đã tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Tiếng hát học trò, Ván bài lật ngửa. Bà được xem là một hiện tượng của thời ấy.
Nguồn: Tổng hợp