Các nữ sinh vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, được ban tổ chức cho nợ bằng để dự cuộc đua nhan sắc.


Tối 8/7, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018 công bố danh sách 40 thí sinh vào vòng chung khảo phía Bắc. Trong số đó có sáu người sinh năm 2000, thuộc lứa nhỏ tuổi nhất năm nay.
Ba thí sinh 18 tuổi đến từ TP HCM gồm: Phạm Khánh Linh (ảnh), Nguyễn Thị Thu Tâm và Trần Tiểu Vy. Cả ba đều đã được chọn vào chung khảo phía Nam hồi tháng 6 nhưng xin ban tổ chức chuyển ra miền Bắc thi.



Khánh Linh là em gái của giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2010 Phạm Thùy Linh (trái), Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi áo dài Phạm Ngọc Phương Linh. Giống hai chị gái, Khánh Linh (giữa) từng góp mặt trong nhiều bộ ảnh thời trang. Nữ sinh cho biết cô quyết định đăng ký thi hoa hậu chỉ một ngày trước vòng sơ khảo.



Có vẻ ngoài dịu dàng nhưng Khánh Linh theo đuổi võ thuật từ nhỏ. Cô đạt cấp nhị đẳng huyền đai Taekwondo, từng bốn lần đoạt Huy chương vàng bộ môn Taekwondo cấp quốc gia ở nội dung cá nhân và đồng đội.



Nguyễn Thị Thu Tâm là một trong những hot girl quen thuộc của giới trẻ Sài thành. Nữ sinh trường Marie Curie có gương mặt xinh xắn, cao 1,73 m cùng nụ cười tỏa nắng. Thu Tâm từng giành giải Gương mặt được yêu thích nhất cuộc thi Nữ sinh áo dài 2017. Cô có kinh nghiệm catwalk và diễn xuất nhờ theo học lớp người mẫu của người mẫu Xuân Lan.



Khác với Khánh Linh và Thu Tâm, thí sinh Trần Tiểu Vy (THPT Vạn Hạnh) là gương mặt hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trên truyền thông trước đây. Tuy nhiên, cô là một trong những thí sinh để lại nhiều ấn tượng tại vòng sơ khảo hai miền bởi vẻ đẹp hiện đại, nụ cười sáng.



Nguyễn Hoàng Bảo Châu đại diện trường THPT Trần Phú, Hà Nội. Cao 1,73 m, cô từng giành giải quán quân của cuộc thi Học sinh thanh lịch 2017 của trường. Bảo Châu cũng tích cực tham gia các phong trào. Cô từng là một trong những đoàn viên được cử đi trao vòng hoa cho đội tuyển bóng đá Việt Nam trở về từ giải U23 châu Á.



Bảo Châu cho biết cô có hai mục tiêu lớn là trở thành tiếp viên hàng không và đạt thành tích tốt tại Hoa hậu Việt Nam.



Ngô Thị Diệu Ngân là học sinh Trường THPT Diễn Châu 3, Nghệ An. Năm 2017, cô gái 18 tuổi giành giải Nhất và giải phụ "Người mặc trang phục đẹp nhất” cuộc thi Thanh niên thanh lịch, một hoạt động nằm trong Lễ hội đền Cuông.



Phan Cẩm Nhi (THPT Trần Phú, Đà Nẵng) nổi tiếng nhờ gương mặt ngây thơ và những bộ ảnh áo dài nữ sinh.



Vân An
Theo vnexpress