Những món bình dân và phổ biến trong nhiều nền văn hóa ẩm thực thế giới như pizza, taco, cà phê cappuccino, bánh cupcake hay kem... bỗng chốc trở thành đặc sản dành cho giới nhà giàu vì chúng được dát vàng.




Từ những món ăn bình thường với mức giá bán khá "dễ chịu" và ai cũng có thể thưởng thức, sau khi được các nhà hàng cao cấp dát vàng, những món ăn này đã "một bước" trở thành đặc sản với mức giá "trên trời" chuyên phục vụ tầng lớp nhà giàu.
Pizza dát vàng: gần 5,7 triệu đồng/miếng






Đến với nhà hàng Industy Kitchen ở New York, Mỹ, thực khách sẽ được thưởng thức món pizza đắt giá nhất thế giới vì được phủ một lớp vàng 24k và phần bột vàng trên bề mặt bánh. Không chỉ dát vàng, thành phần bánh cũng được làm từ các nguyên liệu cao cấp như tôm càng xanh, trứng cá muối Ossetra được lấy từ biển Caspian, tôm hùm, nấm truffle trắng trứ danh, pho mát trắng đến từ Anh Quốc…
Một chiếc bánh vương giả như thế có giá khoảng 2000 USD và được cắt thành 8 phần, tương đương với 250 USD/miếng (gần 5,7 triệu đồng/miếng). Theo ước tính, một lần "cắn" bánh, thực khách phải trả cho nhà hàng này đến 50 USD.
Taco dát vàng: khoảng 570 triệu đồng/suất



Đến với nhà hàng Frida ở khu nghỉ dưỡng Grand Velas Los Cabos, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những suất bánh taco dát vàng có giá lên tới 25.000 USD (khoảng 570 triệu đồng). Ngoài việc được dát vàng, chúng còn có nhân làm từ thịt bò Kobe, tôm hùm hảo hạng, trứng cá Almas Beluga và phô mai nấm truffle đen, phần vỏ là bánh mì toritlla còn có vụn vàng.
Bánh mì kẹp thịt ăn cùng sinh tố rắc vàng lá: khoảng 2 triệu đồng/chiếc



Nếu có đến xứ sở chuột túi Australia, du khách có thể trải nghiệm "xa hoa" một lần trong đời với món bánh mì kẹp thịt ăn cùng sinh tố rắc vàng lá ở quán Phat Stacks Burgers.
Phần ăn này giá 88 USD (khoảng 2 triệu đồng) với bánh mì phủ vàng kẹp ngoài nhân bò, ức gà, thịt hun khói, phô mai, hành và ớt chuông. Mỗi chiếc bánh còn được phục vụ kèm một cốc sinh tố Ferrero Rocher rắc vàng lá.
Cà ri Samundari Khazana: khoảng 92 triệu đồng/dĩa



Món cà ri nổi tiếng đắt đỏ này được phục vụ tại nhà hàng Bombay Brasserie ở London, với những nguyên liệu quý và đắt tiền, từ trứng cá muối, cua Devon, tôm hùm Scotland cùng với các mảnh vàng lá phủ trên bề mặt và ăn được. Món ăn được bán với giá gần 4000 USD (khoảng 92 triệu đồng).
Bánh mì sandwich kẹp phô mai phủ vàng: khoảng 4,5 triệu đồng/miếng



Đây là bánh mì sandwich đắt nhất thế giới theo sách kỷ lục Guinness. Món bánh mì kẹp phô mai tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt này nhưng lại được quán Serendipity 3 ở New York bán ra với giá hơn 200 USD (khoảng 4,5 triệu đồng). Bánh sử dụng loại phô mai Caciocavallo Podolico quý hiếm và được rắc thêm vàng, phết thêm bơ truffle trắng, kẹp giữa hai miếng bánh mì champagne Pullman.
Doughnut dát vàng: khoảng 2,8 triệu đồng/cái



Golden Cristal Ube là tên gọi chiếc bánh doughnut đắt giá nhất hành tinh (1.200 USD/10 cái), tương đương với 120 USD/chiếc (khoảng 2,8 triệu đồng). Giới thượng lưu có thể thưởng thức chiếc bánh siêu đắt này tại nhà hàng Birdies ở Los Angeles.
Nét khác biệt của chiếc bánh doughnut đắt giá này so với bánh thông thông thường ở chỗ chúng được phết lớp kem vị champagne và được phủ những miếng vàng lá 24k trên bề mặt. Để thực hiện quá trình phủ vàng tỉ mỉ trên mặt bánh, những người đầu bếp phải mất tới 2 tiếng.
Kem viên phủ vụn vàng: hơn 18 triệu đồng/viên



Một viên kem Black Diamond của Scoopi Café ở Dubai có giá tới hơn 800 USD (hơn 18 triệu đồng). Món ăn ngon tuyệt này được làm từ kem vani Madagascar, nhụy nghệ tây Iran, nấm truffle đen của Ý và vàng lá. Kem được bày trong bát và ăn bằng thìa của thương hiệu Versace.
Kem dát vàng: khoảng 200.000 đồng/cây








Thành phố Kanazawa (Nhật Bản) vốn nổi tiếng với ngành công nghiệp chế biến vàng lá. Thành phố này sản xuất tới 98% vàng lá trang trí của Nhật Bản. Ngoài ra, nơi đây cũng là quê hương sản sinh ra món kem dát vàng rất độc đáo và gây sốt trên mạng xã hội thời gian qua.
Công thức của món kem độc đáo này chỉ gồm kem ốc quế hương vani được phủ mảnh lá vàng mỏng ăn được ở bên ngoài. Với giá từ 8 USD/chiếc (khoảng 200.000 đồng/cây), kem dát vàng "xa xỉ" là món trải nghiệm yêu thích của nhiều du khách khi tới Kanazawa.



Giờ đây, món kem dát vàng này cũng đã "phủ sóng" ở một số nơi trên thế giới với cấp độ cao hơn và "sang chảnh" hơn. Thực khách có thể tìm tới món kem Golden Opulence Sundae có mức giá trên 1000 USD, được làm từ nguyên liệu cao cấp hơn ở New York, Mỹ.
Bánh mì vòng bagel phủ vàng lá: khoảng 23 triệu đồng



New York vốn là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, trong đó không thể không nhắc tới chiếc bánh mì vòng bagel phủ vàng lá có giá lên đến 1000 USD/chiếc (khoảng 23 triệu đồng). Món ăn đặc biệt này được phục vụ tại nhà hàng Westin New York gần quảng trường Thời Đại.
Hãy nhìn thành phần cao cấp của bánh, từ kem phô mai trộn nấm truffle cho tới những lát nấm truffle đắt đỏ được bào mỏng, ăn kèm thạch chế biến công phu và vàng lá phủ lên trên.
Cà phê cappuccino rắc vụn vàng: khoảng 450 ngàn đồng



Các tín đồ cà phê hẳn sẽ rất phấn khích khi nhìn thấy cốc cappucinno rắc bột vàng lộng lẫy của khách sạn Emirates Palace này. Cà phê được bày trên khay bạc cùng chà là và chocolate đen thượng hạng. Mỗi cốc có giá 20 USD (khoảng 450 ngàn đồng) và đáng để thử.
Bánh cupcake dát vàng: khoảng 23 triệu đồng



Nổi tiếng với sự xa hoa, Bloomsbury’s ở Dubai có món bánh cupcake giá 1.000 USD (khoảng 23 triệu đồng) phục vụ những du khách hạng sang. Bánh được làm từ vàng lá, vani Uganda, chocolate của Ý và dâu tây phủ vàng. Tuy nhiên, không phải lúc nào muốn thưởng thức cũng có, du khách phải đặt trước 48 tiếng nếu muốn thử loại bánh này.
Tuy món ăn có giá "trên trời" như thế nhưng không phải cứ có tiền là thưởng thức được ngay đâu nha, ví như muốn thưởng thức món bánh mì vòng bagel phủ vàng lá, các thực khách phải đặt trước 1 ngày mới có cơ hội được nếm thử chiếc bánh bé tí nhưng có giá trên 20 triệu đồng này.


Theo Minh Tú (giaoducthoidai.vn)