Những gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 sẽ được đoàn tụ từ 20-26/8 ở núi Geumgang.

Các thành viên gia đình Triều Tiên và Hàn Quốc từ biệt nhau sau cuộc hội ngộ ngắn ngày 1/11/2010 ở núi Geumgang, Triều Tiên. Ảnh: AP.
Trong hội nghị ngày 22/6 tại một khách sạn tại núi Geumgang, phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên thống nhất mỗi bên sẽ chọn ra 100 người để tổ chức đoàn tụ vào tháng 8, theo Korea Times.
Theo thông cáo báo chí chung, hai bên bắt đầu xác nhận những thành viên gia đình còn sống từ ngày 3/7 và trao đổi danh sách tham gia cuối cùng vào ngày 4/8. Hàn Quốc sẽ cử một đội tới sửa chữa các cơ sở trên núi vào ngày 27/6.
Khôi phục đoàn tụ những gia đình bị ly tán trong chiến tranh là một trong những nội dung của Tuyên bố Panmunjom tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4. Thỏa thuận nói rằng hai miền sẽ tìm cách tổ chức đoàn tụ vào 15/8, ngày đánh dấu Triều Tiên được giải phóng khỏi sự cai trị của thực dân Nhật Bản.
Tiếp tục các cuộc đoàn tụ là một vấn đề nhân đạo khẩn cấp bởi hầu hết các thành viên còn sống trong gia đình sót đều là người già. Theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc, 131.531 người đã được đăng ký là thành viên gia đình bị ly tán, trong đó 57.920 người vẫn còn sống và những người từ 70 tuổi trở lên chiếm 86,2%.
Phái đoàn hai bên cũng thảo luận về khả năng để những gia đình bị ly tán được thăm nơi ở cũng như viết thư cho nhau. Động thái này sẽ cho phép duy trì liên lạc giữa các gia đình thay vì chỉ đơn giản là sự kiện một lần.
Kể từ lần đoàn tụ năm 2000 được tổ chức sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên đầu tiên, 20 cuộc họp mặt đã được tổ chức. Khoảng 20.000 người đã tham gia các buổi đoàn tụ người thân song chỉ chiếm 15% số lượng đăng ký.
Lần cuối cùng Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức đoàn tụ gia đình ly tán vào tháng 10/2015 nhưng sau đó, tình hình quan hệ giữa hai miền xấu đi nên hoạt động này bị gián đoạn.
Huyền Lê
Theo vnexpress