Các tờ báo lớn thể hiện sự bất ngờ qua những dòng tiêu đề, sau khi Argentina thua đậm Croatia ở bảng D World Cup 2018.


Đội trưởng Lionel Messi là tâm điểm của chỉ trích với màn trình diễn mờ nhạt. Trong khi đó, thủ thành Willy Caballero cũng bị chế giễu với sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên.




Tờ El Día (Argentina) chỉ trích nặng nề đội tuyển quốc gia, với hàng tít: "Thật xấu hổ: Argentina vô hồn, bất lực ở bờ vực thẳm"




"Argentina hứng chịu nỗi tủi hổ trước Croatia, đứng trước nguy cơ bị loại ở World Cup", là tiêu đề bài viết trên La Nación (Argentina).




Tờ Clarín (Argentina) viết kèm bức anh có cả thủ thành Caballero lẫn Messi: "Thảm họa trước Croatia: Argentina gây thất vọng và đặt một chân rời khỏi World Cup".




Tờ Olé xoáy vào thủ thành Caballero: "Nỗi thống khổ của Caballero". Trận này, anh bị xem như tội đồ khi phá bóng như chuyền cho Ante Rebic ghi bàn đưa Croatia vượt lên dẫn đầu hiệp hai.




Tờ L'Équipe (Pháp) dùng từ vần điệu trong bản tin của mình: "Croatia đi tiếp, Argentina phát khiếp".




La Gazzetta dello Sport (Italy) thì sử dụng những ngôn từ kiểu "đao to búa lớn": "Kỳ tích của Croatia, Argentina nhận thất bại lịch sử và Messi cần phép màu".




"Messi sắp phải ra về" là nhan đề bài viết trên tờ Bild (Đức).




"Argentina gây sốc và sắp bị loại. Croatia vào vòng hai", tờ Tuttosport (Italy) viết.




"Giờ thì sao đây, Messi", tờ Lance (Brazil) đặt câu hỏi.




Tờ O' Globo (Brazil) viết: "Messi mất hút, Argentina gục ngã trước Croatia".
Với chỉ một điểm sau hai lượt trận, Argentina chỉ đứng thứ ba và không còn quyền tự chủ trong cuộc đua vào vòng 1/8.
Theo vnexpress