Việc treo ảnh chụp với Kim Jong-un thế vào vị trí ảnh của Macron tại Nhà Trắng cho thấy chính sách "xa bạn, gần thù" của Trump.

6 bức ảnh đặt tại cầu thang ở Cánh Tây của Nhà Trắng. Ảnh: Twitter/Michael C.Bender.
Mối quan hệ tốt đẹp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giờ đây được thể hiện trong cả cách trang trí Nhà Trắng, khi bức ảnh chụp hai nguyên thủ tại Singapore được đặt ở bức tường tại cầu thang Cánh Tây, Newsweek hôm 18/6 đưa tin.
Trong 6 bức ảnh đặt tại cầu thang Cánh Tây có tới 3 bức chụp Trump và Kim tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử hôm 12/6 giữa Mỹ và Triều Tiên, nơi hai nguyên thủ đã ký thỏa thuận chung về phi hạt nhân hóa. Sau hội nghị, Trump cũng thể hiện thiện chí bằng cam kết ngừng tập trận chung với Hàn Quốc mà theo ông là tốn kém và mang tính khiêu khích.
Phía trên các bức ảnh Trump - Kim là tấm hình ghi lại khoảnh khắc ba người Mỹ trở về quê hương sau khi được phóng thích khỏi nhà tù Triều Tiên. Hai bức ảnh còn lại chụp trong chuyến thăm Nhà Trắng của phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, khi ông tới đưa thư của Kim Jong-un cho Trump.
Những bức ảnh được nhà báo Jennifer Jacobs của Bloomberg chụp tại vị trí này hồi tháng 5 cho thấy 8 bức hình trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 4 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng được đặt ở vị trí tương tự. Trump và Macron đã thể hiện sự ngưỡng mộ lẫn nhau trong suốt chuyến thăm đó, nhưng Tổng thống Pháp vẫn không thể giữ Mỹ ở lại thỏa thuận hạt nhân Iran.
Cầu thang Cánh Tây của Nhà Trắng từng đặt ảnh chụp trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: Twitter/Jennifer Jacobs.
Sau khi trở về từ Singapore, Trump liên tục ca ngợi Kim Jong-un, thậm chí còn đùa rằng ông muốn được người Mỹ đối xử như cách người Triều Tiên tôn trọng lãnh đạo của họ. Những chỉ trích xung quanh mối quan hệ Trump - Kim càng gay gắt hơn khi Tổng thống Mỹ thể hiện sự đối đầu với các đồng minh thân cận bằng cách đưa ra mức thuế mới và không ký vào tuyên bố chung của G7 hôm 9/6.
Ánh Ngọc
Theo vnexpress