(NLĐO) – Một giáo sư tại Hàn Quốc hôm 19-6 nhận định các chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Trung Quốc năm nay cho thấy quan hệ giữa 2 nước đã “khôi phục hoàn toàn”.

GS Yang Mu-jin đến từ Trường ĐH Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul, nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP: "Các chuyến thăm lặp đi lặp lại của ông Kim đến Bắc Kinh năm nay cho thấy căng thẳng giữa 2 nước về chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng đã được loại bỏ hoàn toàn. Tôi tin rằng liên minh máu thịt giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã được khôi phục".
GS Cheng Xiaohe làm việc cho bộ phận nghiên cứu quốc tế của Trường ĐH Renmin, Bắc Kinh, cũng lưu ý rằng không giống như những lần trước, chuyến đi tới Trung Quốc của ông Kim lần này được đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố rộng rãi trước khi ông khởi hành.
"Đó là một sự tiến triển. Điều này cho thấy Trung Quốc đang hướng tới việc bình thường hoá quan hệ với Triều Tiên. Tần suất thăm Bắc Kinh của ông Kim là chưa từng thấy trước đây" – ông Cheng bình luận.

Đoàn xe được cho là chở ông Kim tại sân bay ở Bắc Kinh hôm 19-6. Ảnh: AP


Tân Hoa Xã trước đó đưa tin ông Kim bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Trung Quốc hôm 19-6, dự kiến thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về một số bước kế tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước.
Chuyến thăm nói trên cũng được xem là cách để Trung Quốc làm nổi bật vai trò của mình trong việc thúc đẩy Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Mỹ đã nhiều lần thúc giục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng để bắt Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán.
"Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang gây ảnh hưởng từ hậu trường" - bà Bonnie Glaser, cố vấn cấp cao châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Washington), cho biết.
An ninh được thắt chặt tại sân bay Bình Nhưỡng vào sáng 19-6, trong khi tại sân bay Bắc Kinh, cảnh sát bán quân sự ngăn các phóng viên chụp ảnh lúc đoàn xe được cho là chở ông Kim rời sân bay.
Sự hiện diện của ông Kim ở Bắc Kinh và lịch trình chuyến thăm của ông - bao gồm bất kỳ cuộc gặp tiềm tàng nào với Chủ tịch Tập Cận Bình - vẫn chưa được xác nhận chính thức.
Đây là chuyến thăm thứ 3 của ông Kim tới Trung Quốc - đồng minh quan trọng của Triều Tiên và là nguồn hỗ trợ thương mại và kinh tế chính.
Sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump, ông Kim được tin là sẽ gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc để thảo luận về những tiến bộ trong việc ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa để đổi lấy cácưu đãi kinh tế từ Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về chuyến thăm của ông Kim ngoài việc nói rằng Bắc Kinh hy vọng chuyến thăm sẽ giúp cho quan hệ giữa 2 nước thêm sâu sắc, qua đó thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.
Ông cảnh nói thêm Trung Quốc luôn phản đối cái gọi là biện pháp trừng phạt đơn phương nằm ngoài khuôn khổ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk cho rằng chuyến thăm của ông Kim đến Trung Quốc nhấn mạnh "vai trò xây dựng" của Bắc Kinh trong tiến trình đàm phán với Bình Nhưỡng.
Phạm Nghĩa (Theo AP)