Thẻ xanh Mỹ được cấp bởi chính phủ Mỹ dành cho những người nước ngoài định cư Mỹ. Rất nhiều người sử dụng từ "thẻ xanh" nhưng không phải ai cũng biết vì sao. Lý do thật ra rất đơn giản, vào cuối Thế chiến thứ II, mẫu thẻ thường trú này được in trên giấy màu xanh lá cây. Do đó họ gọi nó là "thẻ xanh"(Green card). Có hai loại thẻ xanh:

+ Thẻ xanh Mỹ 2 năm (hay còn gọi là thẻ xanh có điều kiện).

+ Thẻ xanh Mỹ 10 năm (hay còn gọi là thẻ xanh vĩnh viễn [Permanent Resident Card]).


Thẻ xanh Mỹ là gì?
Thẻ Xanh tên gọi tiếng Mỹ là Permanent Resident Card, là thẻ chứng nhận cho người ngoại quốc có tư cách thường trú ở Mỹ. Với một quốc gia hùng mạnh về tất cả lĩnh vực của đời sống và xã hội, nơi mà con người nhận được nhiều quyền ưu đãi và sự hỗ trợ từ chính quyền. Thì thẻ xanh được xem là tấm thẻ thông hành để được sinh sống một cách hợp pháp, học tập, kinh doanh và nhận mọi quyền lợi như dân Mỹ đích thực. Thông qua các chương trình định cư do Chính phủ Mỹ cung cấp, điển hình như bảo lãnh người thân, đầu tư định cư Mỹ EB-5, người nước ngoài có thể trở thành thường trú nhân hợp pháp tại quốc gia này và nhận được tấm thẻ xanh thường trú tại Hoa Kỳ.

Thẻ xanh Mỹ 2 năm (thẻ xanh có điều kiện)
Đây là loại thẻ xanh Mỹ có giá trị trong vòng 2 năm. Tấm thẻ xanh 2 năm này có những điều kiện đi kèm. Trong trường hợp người có thẻ không đáp ứng được những điều kiện đó, thì họ sẽ không có cơ hội chuyển đổi sang thẻ xanh Mỹ 10 năm (thẻ xanh vĩnh viễn). Họ sẽ không tiếp tục được ở Mỹ với tư cách là một thường trú nhân. Nên cần chú ý để làm hồ sơ chuyển đổi từ thẻ xanh 2 năm sang thẻ xanh 10 năm. Vậy những điều kiện của thẻ xanh Mỹ có điều kiện là gì?

Điều kiện chuyển sang thẻ xanh Mỹ 10 năm (thẻ xanh vĩnh viễn)
Đối với nhà đầu tư EB-5 tham gia chương trình đầu tư định cư Mỹ (EB-5), để có thể chuyển đổi sang thẻ xanh vĩnh viễn cần đáp ứng được 3 điều kiện căn bản.

- Thứ nhất, Sở Di trú Mỹ quy định và yêu cầu rằng tiền đầu tư của nhà đầu tư EB-5 là 500,000 USD vào Vùng khuyến khích đầu tư (Regional Center). Hoặc NĐT có thể tự đầu tư 1 triệu USD vào bất cứ địa phương nào của Mỹ.

- Thứ 2, đây là điều kiện tiên quyết và rất quan trọng trong việc chuyển đổi thẻ xanh Mỹ 10 năm. Dự án EB-5 mà NĐT tham gia phải đảm bảo tạo tối thiểu 10 việc làm cho thường trú nhân hoặc công dân Hoa Kỳ. Phần lớn những dự án EB-5 hiện tại đều đáp ứng được yêu cầu này. Đặc biệt trong suốt thời gian qua, số lượng việc làm tạo ra việc làm từ dự án EB-5 còn vượt qua ngưỡng mà USCIS đưa ra.

- Thứ 3, nhà đầu tư cần thoả mãn điều kiện lưu trú tại Mỹ ít nhất 6 tháng/năm trong 2 năm đầu tiên. Hoặc nhà đầu tư phải xin Re-entry Permit nếu nhà đầu tư muốn rời Mỹ trên 6 tháng/năm.

Nếu như NĐT có thể thỏa hết tất cả 3 điều kiện trên, nhà đầu tư sẽ được USCIS cấp thẻ xanh Mỹ 10 năm (thẻ xanh vĩnh viễn).

Để không bị tước thẻ xanh Mỹ, NĐT và người được nhập cư chính thức theo diện vợ chồng, hôn thê, anh chị em, cha mẹ cần lưu ý những trường hợp sau:
1. Bạn sẽ bị xem là từ bỏ Thẻ Xanh Mỹ khi rời khỏi nước Mỹ trong hơn 1 năm mà không có giấy phép tái nhập cảnh (Re-Entry Permit) thích hợp.

2. Nếu bạn rời Mỹ quá 1 năm, có được giấy phép tái nhập cảnh nhưng không được cấp visa trở về Mỹ sau hai năm. Quyền thường trú nhân, đồng thời thẻ xanh Mỹ sẽ bị tước bỏ.

3. USCIS sẽ phân tích động thái của bạn trong suốt thời gian bạn rời khỏi Hoa Kỳ. Nếu bạn di chuyển đến nước khác và có những hành động cho thấy bạn có ý định sống vĩnh viễn ở đó, USCIS sẽ cho rằng nơi thường trú thật sự của bạn không phải là Hoa Kỳ. Và như vậy bạn sẽ bị tước thẻ xanh Mỹ.

4. Bạn không nộp tờ khai thuế liên bang, trong khi sống ở nước ngoài? Bạn cũng sẽ bị thu hồi lại thẻ xanh Mỹ.

5. Một người bị buộc tội băng hoại về mặt đạo đức trong vòng 5 năm ở Mỹ có thể sẽ bị trục xuất dù cho đó chỉ là tội ăn cắp vặt tại cửa hàng. Sự buộc tội đó có thể khiến một người bị trục xuất nếu mức phạt tù tối đa có thể áp dụng từ một năm trở lên. Hoặc trường hợp người có thẻ xanh Mỹ phạm luật hình sự nghiêm trọng, sẽ mất tư cách thường trú nhân.

6. Theo luật pháp Hoa Kỳ quy định chỉ có công dân Mỹ mới có quyền bầu cử. Việc tự ý bầu cử sẽ khiến nhà đầu tư EB-5 bị phạt tù và bị trục xuất khỏi Mỹ. Tương tự với những người đang là thường trú nhân.



Đăng ký các dịch vụ nếu bạn đủ điều kiện

Tất cả các cư dân thường trú hợp pháp (người có thẻ xanh) ở độ tuổi từ 18 đến 25 phải đăng ký với Hệ thống Tuyển dụng (SSS), theo dõi những người đủ điều kiện tham gia quân dịch của Hoa Kỳ trong trường hợp quân đội cần đột ngột. Yêu cầu này không áp dụng cho những người ở Hoa Kỳ theo thị thực tạm thời; người đã vào Hoa Kỳ sau sinh nhật lần thứ 26 của họ; hoặc nếu bạn không tích cực duy trì trạng thái thẻ xanh của bạn bằng cách cư trú liên tục ở Hoa Kỳ.

Không đăng ký những dịch vụ trên có thể ảnh hưởng tới đơn xin nhập quốc tịch của bạn hoặc khả năng của bạn được ở lại Hoa Kỳ hợp pháp.

Ngay khi có thẻ xanh Mỹ 10 năm, hãy chuẩn bị cho việc nhập quốc tịch
Nếu đã sống tại Mỹ bạn nên chuẩn bị cho việc thi vào Quốc tịch Mỹ càng sớm càng tốt (ít nhất là 5 năm tròn). Những người có quyền công dân sẽ không bao giờ bị mất quốc tịch hoặc bị trục xuất khỏi Mỹ. Không những thế mà với quyền công dân Mỹ bạn có thể bảo lãnh người thân định cư tại Mỹ. Và sẽ bảo lãnh theo nhiều diện khác nhau. Không bị bó buộc hay giới hạn.

Để được cư trú hợp pháp, một thường trú nhân phải gia hạn thẻ xanh 10 năm một lần. Còn với công dân thì không cần gia hạn. Trong trường hợp người có thẻ xanh Mỹ chưa vượt qua kỳ thi nhập tịch Mỹ (kỳ thi để chính thức trở thành công dân Mỹ), thì người có thẻ xanh vĩnh viễn phải tiếp tục gia hạn khi thẻ xanh 10 năm hết hạn. Đồng thời phải đảm bảo việc không rời khỏi nước Mỹ quá 6 tháng/năm.

Vì vậy, thường trú nhân sau khi sống một thời gian nhất định tại Mỹ thường được khuyên nên nộp đơn xin thi quốc tịch để hưởng ưu đãi không giới hạn như người công dân bản xứ.

Theo tinnuocmy.info