Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 14

Ðề tài: Mẹo chữa bệnh tiểu đêm nhiều hiệu quả ngay tại nhà

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Sep 23rd 2016
    Bài gởi
    288
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    11

    Default Mẹo chữa bệnh tiểu đêm nhiều hiệu quả ngay tại nhà

    Mẹo chữa bệnh tiểu đêm nhiều hiệu quả ngay tại nhà - Theo các bác sỹ chuyên khoa Tiết niệu để điều trị hiệu quả chứng tiểu về đêm nhiều lần ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe thì trước tiên cần phải xác định rõ được nguyên nhân gây ra bệnh. Đối với nguyên nhân do thực thể (bệnh lý) thì bệnh nhân nên tới gặp bác sỹ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị phù hợp. Còn đối với nhóm tiểu đêm nhiều lần không do bệnh lý thì người bệnh hoàn toàn có thể tự điều trị được, thậm chí là phòng ngừa tốt bằng cách như sau:



    Hạn chế sử dụng nhiều nước canh, nước uống, không dùng bia rượu, trà,… vào buổi tối trước khi đi ngủ.
    Không nên ăn các loại hoa quả chứa nhiều nước như dưa hấu, cam, bưởi vào buổi tối.
    Nên tăng cường ăn rau xanh, chất xơ nhưng không ăn quá nhiều muối hay thịt.
    Luôn giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ không căng thẳng
    Tạo thói quen tiểu tiện nhiều lần trước khi đi ngủ
    Massage và ngâm hậu môn bằng nước ấm

    Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng một số bài thuốc y học cổ truyền được công nhận là cho kết quả cao để trị bệnh tiểu đêm nhiều lần như sau:

    Bài 1: Ích trí nhân, phá cổ chỉ, thỏ ty tử, khiếm thực, kim anh tử (mỗi vị 12gr); sà sàng tử 8gr, tiểu hồi hương 5gr và cam thảo 3gr. Tất cả các nguyên liệu này hãm với nước sôi trong bình kín 20 phút và uống thay nước trong ngày.
    Bài 2: Bầu dục dê hoặc lợn làm sạch, thái miếng hầm với khiếm thực (50gr) cho thêm gia vị và ăn trong ngày. Ăn đều đặn 7 ngày (1 liệu trình) sẽ cho kết quả trị tiểu đêm nhiều lần.

  2. Thanks AnBinh, QHNM, PN99, mít, Vua Thoi Nay, N/A thanked for this post
  3. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Sep 23rd 2016
    Bài gởi
    288
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    11

    Default

    Bài thuốc trị chứng tiểu đêm nhờ thận lợn: Cập nhật thêm bài thuốc cho nvbonphuong ạ.

    Dân gian ta có câu “ăn gì bổ nấy” câu này không hẳn đúng hết trong mọi trường hợp nhưng một số bệnh thì sử dụng cũng đem lại hiệu quả rất tốt. Thận lợn được biết đến trong đông y với các tác dụng như bổ thận, lợi tiểu giúp hạn chế các bệnh lí về tiểu tiện như tiểu đêm, tiểu dắt, yếu thận. Hạt đào nhân được biết đến với tác dụng bồi bổ sức khỏe, giải độc, tăng lưu thông máu, tiêu viêm. Đỗ trọng có tác dụng tăng cường lưu thông máu, lợi tiểu, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Sử dụng kết hợp thận lợn, hạt đào, đỗ trọng giúp tăng cường tác dụng thuyên giảm các triệu chứng bệnh về đường tiểu như tiểu đêm, tiểu dắt, tiểu nhiều do cơ thể phù thũng nước, giải độc lưu thông máu, hạn chế nguyên nhân tiểu đêm do viêm nhiễm.

    Thành phần: Thận lơn 2 quả + 30g hạt đào + 15g đỗ trọng

    Thận lợn làm sạch, cắt miếng nhỏ vừa ăn cho vào nồi ninh chín cùng đỗ trọng, hạt đào. Bài thuốc này không chỉ giúp trị chứng tiểu đêm mà còn giúp giảm các hiện tượng như di tinh, liệt dương ở nam giới.

  4. Thanks Vua Thoi Nay, N/A thanked for this post
  5. #3
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Sep 23rd 2016
    Bài gởi
    288
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    11

    Default

    Một số bài thuốc dân gian dành cho người mắc chứng tiểu đêm (tiếp theo).

    Có thể lựa chọn và sử dụng món ăn – bài thuốc của y học cổ truyền và các thực phẩm chức năng có công dụng dự phòng và hỗ trợ trị liệu chứng tiểu đêm như sau:
    Bài 1: phá cố chỉ 12g, ích trí nhân 12g, sà sàng tử 8g, thổ ty tử 12g, khiếm thực 12h, kim anh từ 12, tiểu hồi hương 5g, cam thảo 3g, tất cả đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày
    Bài 2:Bầu dục lợn hoặc dê 1 đôi làm sạch, thái miếng rồi đem hầm với khiếm thực 50g, chế đủ gia vị, ăn trong ngày, 7 ngày là một liệu trình.
    Bài 3: Bàng quang lợn 1 cái, làm sạch rồi nhét đầy mẫu lệ vào bên trong, buộc kín miệng rồi đem đun trong 15 phút, sau đó bỏ bết mẫu lệ, ăn bàng quang và uống nước dùng, 7 ngày là một liệu trình.
    Bài 4: Xương sống lợn (còn cả tủy) 3 đốt, hạch đào nhân 30g, đỗ trọng 15g, tất cả đem hầm nhừ, ăn nóng.
    Bài 5: Bạch quả 5 trái, hạt bí đao 30g, hai thứ đem nấu chín ăn, 10 ngày là một liệu trình.


    Các nghiên cứu cũng chỉ ra tiểu đêm là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc kèm các bệnh khác và tăng tỉ lệ tử vong ở người cao tuổi.

  6. Thanks Vua Thoi Nay, N/A thanked for this post
  7. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    May 10th 2009
    Bài gởi
    3,297
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    100

    Default

    Chịu khó nhằn hạt bí ngô là hết. Trong các thuốc bán ở pharmacy cũng chứa nhiều thành phần hạt bí ngô!
    Hội chưởng hội người được vợ bỏ

  8. Thanks PN99, N/A thanked for this post
  9. #5
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default

    Trích Nguyên văn bởi andy82 View Post
    Chịu khó nhằn hạt bí ngô là hết...
    Xin hỏi Anh : Nhằn là gì ạ ?

    Cảm ơn Anh

  10. Thanks andy82 thanked for this post
  11. #6
    Activation needed
    Tham gia ngày
    Jun 28th 2012
    Bài gởi
    13,343
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    Trích Nguyên văn bởi toiyeuvietnam View Post
    Một số bài thuốc dân gian dành cho người mắc chứng tiểu đêm (tiếp theo).

    Có thể lựa chọn và sử dụng món ăn – bài thuốc của y học cổ truyền và các thực phẩm chức năng có công dụng dự phòng và hỗ trợ trị liệu chứng tiểu đêm như sau:
    Bài 1: phá cố chỉ 12g, ích trí nhân 12g, sà sàng tử 8g, thổ ty tử 12g, khiếm thực 12h, kim anh từ 12, tiểu hồi hương 5g, cam thảo 3g, tất cả đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày
    Bài 2:Bầu dục lợn hoặc dê 1 đôi làm sạch, thái miếng rồi đem hầm với khiếm thực 50g, chế đủ gia vị, ăn trong ngày, 7 ngày là một liệu trình.
    Bài 3: Bàng quang lợn 1 cái, làm sạch rồi nhét đầy mẫu lệ vào bên trong, buộc kín miệng rồi đem đun trong 15 phút, sau đó bỏ bết mẫu lệ, ăn bàng quang và uống nước dùng, 7 ngày là một liệu trình.
    Bài 4: Xương sống lợn (còn cả tủy) 3 đốt, hạch đào nhân 30g, đỗ trọng 15g, tất cả đem hầm nhừ, ăn nóng.
    Bài 5: Bạch quả 5 trái, hạt bí đao 30g, hai thứ đem nấu chín ăn, 10 ngày là một liệu trình.


    Các nghiên cứu cũng chỉ ra tiểu đêm là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc kèm các bệnh khác và tăng tỉ lệ tử vong ở người cao tuổi.
    Những bài thuốc này phần lớn chỉ có thể tìm thấy ở VN (thí dụ, bàng quang lợn làm gì có bán ở nước ngoài hay 1 số thuốc dân gian như phá cố chỉ, sà sàng, v..v..) Hơn nửa làm sao biết được hiệu quả tốt xấu ra sao nếu không có gì để kiễm chứng cả?? Hiện thuốc Nam, thuốc Bắc có rất nhiều vấn đề về chất lượng, xuất xứ vì rừng bị tàn phá rất nhiều ở VN và TQ nên cây thuốc mất đi môi trường thuận lợi để phát triển, và cây thuốc nuôi trồng theo kiểu đại trà thì người ta luôn dùng phân bón có chứa hóa chất độc hại. Tôi đả từng chứng kiến một anh thanh niên khoảng 30 tuổi về VN mua vài chục thang thuốc Nam ở An Giang (vì anh ta trước đây sống ở đây), sau khi uống 1 thời gian bàn tay mắt cá nhân sưng phù, mặt đổi màu đen đen, má "bệu phệ" xuống; hỏi ra anh chàng này bị hở van tim, suy thận, yếu gan và đang uống thuốc tây dài dài hơn 2 năm vẩn chưa phục hồi được. Thật đáng sợ quá nếu cứ nhắm mắt "xài thử" các "thần dược" được "rao bán", "quảng cáo" dưới nhiều hình thức khác nhau!!

    Cho nên, đừng quá trông cậy vào "thuốc" để trị bệnh mà nên tìm hiểu xem cách sinh hoạt ăn uống của mình hàng ngày có đúng chưa, nhất là các vị cao niên, sức khỏe ngày càng suy yếu theo tuổi tác. Muốn tránh đi tiểu nhiều ban đêm, tốt nhất không nên uống nước nhiều trước khi ngủ (trà, cà phê, rượu bia lại càng phải tránh), kiễm tra huyết áp thường xuyên (vì thế cần sắm 1 máy đo huyết áp ở nhà, thấy khó chịu đau nhức trong người thì lấy ra đo ngay để biết con số chính xác). Tiểu nhiều. xuống cân, khát nước nhiều, mệt mỏi đó là những triệu chứng điển hình của bệnh tiểu đường, xin chớ coi thường kẻo mang họa!

  12. Thanks PN99, mít thanked for this post
  13. #7
    Thành Viên Chính Thức PN99's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 18th 2007
    Bài gởi
    53,107
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    3911

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mít View Post


    Xin hỏi Anh : Nhằn là gì ạ ?

    Cảm ơn Anh
    Phá andy82 hở mit?

  14. Thanks andy82, mít thanked for this post
  15. #8
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    May 10th 2009
    Bài gởi
    3,297
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    100

    Arrow

    Trích Nguyên văn bởi mít View Post


    Xin hỏi Anh : Nhằn là gì ạ ?

    Cảm ơn Anh
    Nhằn có nghĩa không ăn to nói lớn, tham lam nuốt chửng cả vỏ lẫn hạt. Hạt bí ngô (pumpkinseed's) , gặp người con gái giỏi quà vặt, chỉ cầm một hạt đưa nhẹ lên miệng, đặt đứng ngang giữa hai hàm răng cắn nhẹ nhàng và đẩy hạt dần theo chiều cạnh. Chỉ múa môi một cái đánh xoẹt, hạt bí đã được tánh đôi, vỏ ra đằng vỏ, ruột ra đằng ruột còn nguyên nhân không bị vỡ, sứt mẻ tý nào, chạy thẳng vào bụng. Đó gọi là nghệ thuật nhằn hạt bí, chỉ kém nghệ thuật nhể ốc vặn một tý.

    Cám ơn Mít đã hỏi.
    (trích từ wiki của andy).
    Hội chưởng hội người được vợ bỏ

  16. Thanks PN99 thanked for this post
  17. #9
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    Dear Chị 9,


    mít hông có phá mô . Người ta hỏi thiệt mà

    ===

    Dear Anh Andy ,

    Hồi nào giờ mít thường đọc / nghe là "nhọc nhằn" hay "cằn nhằn" , chứ chưa nghe chữ "nhằn hạt bí ... " nên rất lạ tai .

    Cảm ơn Anh đã giải thích chữ "nhằn" . À, thì ra là cắn hạt dưa , kiểu này thì mít có cắn đôi ba hạt chớ hông có cắn nhiều vì sợ .... răng hở

    Nghe anh giải thích chuyện nhằn hạt dưa nghe thiệt là professional , còn mít mà cắn thì phải dùng móng tay để bẻ nó ra , nên chẳng bao giờ ăn nguyên hạt dưa .

    Hạt bí ngô đã lột vỏ và rang, nơi đây người ta bán cả bì chắc khoảng 1/2 kg , mít mua về để trong sở ăn vặt hoài à

    Ngồi mà cắn từng hạt thì biết đời nào mới đủ số 100

    Trong phần trả lời của anh có chữ "nghệ thuật nhể ốc vặn một tý. " , là nghệ thuật gì vậy anh

  18. Thanks PN99 thanked for this post
  19. #10
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Jul 14th 2006
    Bài gởi
    6,552
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    271

    Default

    Thay vì nói khều ốc thì có người nói là nhể ốc .
    [SIGPIC][/SIGPIC]

  20. Thanks PN99 thanked for this post
Trang 1/2 12 cuốicuối

Similar Threads

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 03-16-2019, 20:15
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-01-2018, 12:57
  3. 5 bài tập CHỮA ĐAU THẮT LƯNG hiệu quả ngay tức thì
    By saigonman in forum Chia Sẻ Kinh Nghiệm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 04-06-2017, 14:23
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 05-12-2015, 19:23

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •