kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Bánh bèo chén chuẩn như người Bình Định

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức PN99's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 18th 2007
    Bài gởi
    53,107
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    3911

    Default Bánh bèo chén chuẩn như người Bình Định

    Bánh bèo chén chuẩn như người Bình Định



    Nguyên liệu:

    - 1kg bột gạo khô
    - 100g tôm khô
    - 500g tôm đất
    - 100g hành tím
    - 1 nắm hẹ
    - 1 cái bánh mì cắt hạt lựu
    - 1 bát nước mắm
    - 1 bát dầu ăn
    - Tỏi, ớt, chanh, đường



    Cách làm:

    Vỏ bánh:

    - Trộn đều bột gạo khô và ít muối, tiếp đến cho từ từ 2l nước ấm vào. Vừa cho nước vừa khuấy đều đến khi hỗn hợp sánh mịn, đặc sệt và không bị vón cục.

    - Đặt nồi nước lên bếp đun sôi, tiếp đến xếp chén vào xửng khoảng 2 phút cho chén nóng đều. Cho bột vào trong bình có vòi như bình trà thì đổ vào chén sẽ có xoáy. Nếu bạn lấy muỗng hoặc thìa múc rồi đổ vào thì sẽ không có xoáy và không đẹp mắt.

    - Sau khi đổ bột vào, đậy nắp lại khoảng 5 phút là bánh chín. Tiếp tục đổ cho đến khi hết bột.

    - Khi bánh chín thì dùng đồ gắp để gắp chén bánh ra, đừng dùng tay không để tránh bị bỏng. Bánh vớt ra úp chén xuống mâm để bánh ráo mặt.




    Nhân bánh:

    - Bánh mì cắt hạt lựu phơi khô, rồi cho vào chảo đun nóng cùng một ít dầu, cho bánh mì vào đảo đều đợi bánh mì đổi màu chuyển sang màu vàng đậm thì vớt ra cho vào giấy thấm cho ráo dầu.

    - Hành tím bóc vỏ cắt mỏng để hơi se mặt. Hẹ rửa sạch, xắt nhỏ. Cho hành tím vào chảo dầu phi thơm, khi hành chuyển sang màu và bắt đầu thơm thì vớt hành ra, rồi cho hẹ cắt nhỏ vào đảo đều rồi tắt bếp.

    - Tôm khô ngâm trong nước khoảng 2 tiếng cho nở mềm, rồi vớt ra đem giã nhỏ. Đem tôm ướp với chút gia vị.

    - Tôm tươi rửa sạch hấp chín rồi bóc bỏ vỏ rồi đem giã nhuyễn. Cũng tương tự như tô khô, bạn cũng ướp với chút gia vị rồi đem cả hai vào chảo chấy cho tôm và tôm khô tơi bông xốp là được.


    Nước chấm:

    - Tỏi ớt băm nhuyễn.

    - Pha theo tỉ lệ: 1 nước mắm, 1 đường, 2 nước ấm, 1 trái chanh vắt lấy nước cốt hòa tan. Cuối cùng cho tỏi ớt đã được băm nhỏ vào.


    Thưởng thức:

    Bánh đã chín và các nguyên liệu phần nhân cũng chuẩn bị xong. Khi ăn bạn chỉ việc thoa ít dầu hẹ lên bánh rồi rắc thêm một lớp tôm chấy vào. Tiếp đến rắc hành phi và bánh mì chiên lên trên. Chan thêm chút nước mắm chua ngọt vào rồi dùng muỗng cà phê để xắn bánh ra và thưởng thức được rồi.





    Chúc các bạn thành công!

    (Ảnh: FB Hiền Phạm)
    Nguyên / MASK Online

  2. Thanks pleiku88, AnBinh, tu kien, nguacon, Hoàng Na, tcdinh, tt9sdh thanked for this post
  3. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Jul 14th 2006
    Bài gởi
    6,552
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    271

    Default

    1kg bột , ăn bao giờ cho hết ? Tôm tươi cắt hột lựu nhỏ rồi xào sơ qua thì ngon hơn .
    [SIGPIC][/SIGPIC]

  4. Thanks nguacon thanked for this post
  5. #3
    Thành Viên Chính Thức nguacon's Avatar
    Tham gia ngày
    May 19th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất Nầy - This Planet Earth
    Bài gởi
    15,281
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    430

    Default

    1kg bột ~5kg bánh ... 6 người ăn vừa ...
    À nhớ là ở SG thì có đậu xanh

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-27-2016, 19:26
  2. Chọn áo tắm cho dáng người không chuẩn
    By QHNM in forum Bí Quyết Làm Đẹp
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-28-2007, 14:32

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •