Sát thủ này được cho là một người hoạt động ngầm với vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt.


Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, 66 tuổi (bên phải) và con gái Yulia, 33 tuổi (bên trái)

Cảnh sát Anh vừa xác định một sát thủ người Nga được tin là có liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, 66 tuổi, và con gái Yulia, 33 tuổi ngày 4.3.

Theo tờ Sunday People, các sĩ quan Anh nghi ngờ một cựu điệp viên Nga 54 tuổi có mật danh là Gordon có liên quan đến vụ tấn công. Người đàn ông này có nhiều biệt danh khác như Mihails Savickis.
Nhưng cảnh sát Anh lo sợ Gordon đã bay về Nga và họ sẽ không bao giờ có cơ hội để thẩm vấn ông ta.

Các thám tử Anh tin rằng có một nhóm gồm 6 người đứng đằng sau vụ tấn công bằng chất độc hóa học Novichok có xuất xứ Nga.
Tên của Gordon xuất hiện trong 5 giờ thẩm vấn cựu điệp viên Nga Boris Karpichkov, 59 tuổi, theo báo Anh. Boris cho biết mình quen Gordon vào đầu những năm 1990.
Khi đó, Gordon là cấp dưới của Boris.


Cựu điệp viên Nga Boris Karpichkov, 59 tuổi

"Ông ta là một người rất thông minh, có học thức, tham vọng và tàn nhẫn", Boris nói với tờ Sunday People. "Ông ta đẹp trai, lịch sự và có thể nhanh chóng giành được lòng tin của người lạ".

Boris cho biết Gordon được đào tạo võ thuật và chuyên về Nhu thuật (võ cổ truyền Nhật Bản). Ông ta cũng từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật.
Ông này cũng cung cấp cho cảnh sát ảnh chụp Gordon vào khoảng 3 thập kỷ trước. Khi đó, ông ta cao 1m75, không có dấu vết đặc biệt nào trên mặt.

Gordon được cho là đã hoạt động ngầm với vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt trong ngành công nghiệp an ninh.
Nga tiếp tục phủ nhận bất cứ sự tham gia nào trong vụ tấn công hai cha con điệp viên Skripal.

Theo danviet