Trung Quốc là nơi nhập khẩu rác lớn nhất thế giới trong nhiều thập niên, tuy nhiên mới đây chính quyền Trung Hoa đã ra quyết định hạn chế nhập khẩu phế liệu.
Trang Tân Hoa xã đưa tin theo một phần của cuộc chiến chống ô nhiễm môi trường, Trung Quốc sẽ cấm nhập khẩu 24 loại chất thải rắn vào nước này. Hơn ba tháng từ khi Trung Hoa đưa ra lệnh cấm, các nhà xuất khẩu rác thế giới vẫn chật vật tìm nơi thay thế.
Trung Quốc là nơi thu nhận hơn một nửa lượng rác toàn cầu trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Vào lúc cao điểm, nước này nhập khẩu gần 9 triệu tấn phế liệu nhựa trong một năm.
Lệnh cấm nhập khẩu rác của Trung Quốc đồng nghĩa với việc cắt đứt nơi loại bỏ chất thải của nhiều quốc gia trên thế giới, khiến họ gặp phải vấn đề bất ngờ chỉ trong một thời gian ngắn. Họ chưa đưa ra được một số giải pháp hiệu quả trong ngắn hạn.
Theo thống kê Mỹ, Anh, EU và Nhật Bản là các nước quốc gia xuất khẩu phần lớn rác thải đến Trung Quốc. Theo nhiều trang báo đưa tin: Liên minh châu Âu (EU) hiện đang cân nhắc thuế lên nhựa đã sử dụng. Trong khi Anh lại tìm cách chuyển hướng một phần rác về Đông Nam Á, và yêu cầu Trung Quốc gỡ bỏ lệnh cấm.
Nhiều thông tin cho biết sau khi Trung Quốc quay lưng với nhập khẩu rác, nhiều nước phát triển, đặc biệt là Mỹ, chật vật tìm cách loại bỏ rác thải. Ông Steve Frank của hãng Pioneer Recycling ở Oregon cho biết phần còn lại của thế giới không thể bù đắp khoảng trống của Trung Quốc trong việc xử lý rác.
Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu rác thải từ thập niên 1980, để cung cấp nhiên liệu cho ngành sản xuất bùng nổ. Đất nước cũng phát triển toàn bộ ngành chế biến và tái chế rác thải, song việc xử lý chất thải kém và tình trạng giám sát không hiệu quả khiến nước này bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Hiện Trung Quốc đã đóng cửa hàng chục nghìn nhà máy để góp phần gây ô nhiễm, đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo môi trường.
Theo thegioitre.vn