kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Trung Quốc "ăn miếng trả miếng" Mỹ bằng gói thuế 3 tỷ USD

  1. #1
    Activation needed
    Tham gia ngày
    Jun 28th 2012
    Bài gởi
    13,343
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default Trung Quốc "ăn miếng trả miếng" Mỹ bằng gói thuế 3 tỷ USD

    Hôm nay 23/3, Trung Quốc tuyên bố kế hoạch áp mức thuế lên tới 3 tỷ USD cho hàng nhập khẩu của Mỹ để "trả đũa" gói thuế trừng phạt mới đây của nước này. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đứng trên bờ vực của một cuộc chiến thương mại.
    Tuyên bố trên trang web của bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc đang xem xét mức thuế 15% đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ như trái cây sấy khô, rượu vang, ống thép và mức thuế 25% đối với sản phẩm thịt lợn, nhôm tái chế. Các biện pháp trừng phạt này sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn.

    Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đã đề xuất một danh sách bao gồm 128 sản phẩm của Mỹ sẽ trở thành đối tượng của gói thuế trừng phạt mới này nếu hai nước không thể đạt được thỏa thuận về các vấn đề thương mại.


    Trung Quốc lên danh sách đánh thuế 128 mặt hàng của Mỹ để 'trả đũa'.

    "Chúng tôi dự định áp mức thuế quan mới đối với các mặt hàng nhập khẩu của Mỹ để cân bằng lại những thiệt hại mà Mỹ gây ra khi đánh thuế rất cao lên mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu của chúng tôi", bộ Thương mại Trung Quốc cho hay.

    Bộ cũng khẳng định sẽ hành động dựa trên khuôn khổ pháp lý của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để duy trì sự ổn định trong các quy tắc thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn hy vọng có thể giải quyết các vấn đề với Mỹ thông qua đối thoại để tìm ra biện pháp có lợi cho cả đôi bên.

    Hành động được coi là "trả đũa" này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump vừa ra quyết định sẽ áp mức thuế lên tới 60 tỷ USD cho hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, chủ yếu nhắm vào các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ và cũng hạn chế các khoản đầu tư của nước này vào Mỹ.

    Quyết định của Tổng thống Trump đưa ra sau khi ông yêu cầu điều tra về cáo buộc Trung Quốc nỗ lực bóp méo, gây áp lực và sao chép các công nghệ và sở hữu trí tuệ của Mỹ.

    Danh sách chính thức về các mặt hàng bị đánh thuế sẽ được công bố trong vòng 15 ngày và được thực thi sau 30 ngày thảo luận.

    Theo nguoiduatin.vn

  2. Thanks QHNM, mithung, minh ton, N/A, andy82 thanked for this post
  3. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    May 10th 2009
    Bài gởi
    3,297
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    100

    Default

    Trích Nguyên văn bởi anot View Post
    thằng tàu+ mà đòi ăn miếng trả miếng với Mẽo thì chắc chắn sẽ tiêu luôn. Mẽo có nhiều đồng minh đang bị hàng hóa thằng tàu+ lũng đoạn, nay thấy tàu+ hung hăng con bọ xít ép Mẽo tự bóp chết kinh tế của mình thì đồng minh Mẽo cũng làm như Mẽo sẽ quay qua bắt trung+ tự xài hết đồ của mình.
    Chuyện Mỹ-TQ đó là đôi bên, tôi không có bàn. Trước Trump còn có định nghĩa "đồng minh", hiện tại cũng chưa rõ từ đồng minh theo chính sách "America first" của Trump làm gì, tương lai ra sao. Để thời gian trả lời.
    Hội chưởng hội người được vợ bỏ

  4. #3
    CCCĐ
    Tham gia ngày
    Nov 10th 2009
    Nơi Cư Ngụ
    America's Historic Triangle
    Bài gởi
    2,045
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    Đôi bên đều lãnh đạn ... nhưng không lẽ cứ nhắm mắt cho nó chơi cha mình hoài sao được. Bây giờ là thời điểm chín mùi cho chính sách "America first". Nhịn quá rồi, cứ tiếp tục làm ngơ hóa ra dại.

  5. #4
    CCCĐ
    Tham gia ngày
    Nov 10th 2009
    Nơi Cư Ngụ
    America's Historic Triangle
    Bài gởi
    2,045
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    Trích Nguyên văn bởi andy82 View Post
    Chuyện Mỹ-TQ đó là đôi bên, tôi không có bàn. Trước Trump còn có định nghĩa "đồng minh", hiện tại cũng chưa rõ từ đồng minh theo chính sách "America first" của Trump làm gì, tương lai ra sao. Để thời gian trả lời.
    Bị Mỹ cắt "Welfare" khối đồng minh lộn gan lên đầu là chuyện đương nhiên. Mỹ đã bỏ tiền ra mỗi năm giúp các nước đồng minh ngăn chận chủ nghĩa CS bành trướng ngày xưa và bây giờ là chiến tranh chống khủng bố. Chích sách của Mỹ bây giờ dưới triều Trump là cắt giảm sự bảo hộ nầy để các nước đồng minh tự lo lấy phần nào để bảo vệ chính đất nước của họ. Giúp người khi đói chứ công của đâu mà giúp hoài (ngay cả lúc không trong tình trạng khó khăn).

Similar Threads

  1. Ăn miếng trả miếng, Nga trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh
    By Hoàng Na in forum Thời Sự - Tin Thế Giới
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-17-2018, 08:56
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 05-06-2017, 14:25

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •