(NLĐO) - Nga hôm 17-3 quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh giữa lúc căng thẳng trong quan hệ 2 nước leo thang liên quan nghi án một cựu điệp viên Nga và con gái bị tấn công bằng khí độc thần kinh.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết số nhân viên ngoại giao tại đại sứ quán Anh ở Mowcow nói trên bị xem là nhân vật không được hoan nghênh và phải rời đi trong vòng 1 tuần.
Ngoài ra, tuyên bố của bộ này nói thêm sẽ Moscow sẽ đóng cửa Hội đồng Anh và rút lại quyết định cho phép mở Tổng lãnh sự quán Anh ở TP St Petersburg.
Đại sứ Anh tại Moscow Laurie Bristow bị triệu đến Bộ Ngoại giao Nga để gặp các quan chức nước chủ nhà trước khi thông báo trên được đưa ra.

Sergei Skripal và con gái Yulia. Ảnh: Sky News



Đại sứ Anh Laurie Bristow rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow hôm 17-3 . Ành: Reuters


Đây là hành động trả đũa quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga của Anh - được đưa ra sau khi London cáo buộc Moscow dính líu đến vụ tấn công hôm 4-3.

Moscow cảnh báo sẽ tiến hành thêm những biện pháp khác chống lại Anh nếu nước này có những hành động thù địch khác nhằm vào Nga.
Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, 66 tuổi, và con gái Yulia Skripal, 33 tuổi, vẫn còn trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện sau khi bị phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế bên ngoài một trung tâm mua sắm ở TP Salisbury.


Cảnh sát Anh hôm 17-3 cho biết họ đã tiếp xúc với một số người Nga đang sống lưu vong để thảo luận về sự an toàn của họ sau khi xảy ra vụ tấn công trên, cũng như cái chết của doanh nhân Nikolai Glushkov.
Thi thể ông Glushkov bị phát hiện tại nhà ở thủ đô London hôm 12-3 và cảnh sát vẫn đang điều tra cái chết này. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy 2 vụ việc trên có liên hệ với nhau.
P.Võ (BBC)