(NLĐO) - Bà Susan Thornton - quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ phụ trách vấn đề châu Á -hôm 15-2 khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump không có kế hoạch đánh Triều Tiên “chảy máu mũi”.

Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố muốn giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên bằng biện pháp ngoại giao, theo Reuters.
Một số quan chức Mỹ từng khẳng định với Reuters và những hãng tin khác rằng ông Trump và cố vấn đã bàn bạc về kế hoạch đánh Triều Tiên "chảy máu mũi", tức phát động một cuộc tấn công giới hạn nhằm vào Triều Tiên. Theo các chuyên gia về vấn đề Triều Tiên, Bình Nhưỡng có thể đáp trả quyết liệt trước một cuộc tấn công như vậy.

Bà Susan Thornton. Ảnh: Reuters


Tuy nhiên, bà Thornton, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á, vừa khẳng định với Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen rằng chính quyền Tổng thống Trump không có chiến lược đánh Triều Tiên "chảy máu mũi". Washington sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng về vấn đề phi hạt nhân hóa.
"Chúng tôi muốn đạt được mục đích phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên thông qua một thỏa thuận ngoại giao. Chúng tôi sẽ đạt được mục đích này bằng nhiều cách khác nhau" – bà Thornton khẳng định.
Theo Thượng nghị sĩ James Risch, các quan chức chính quyền Tổng thống Trump nói rằng họ chưa từng cân nhắc hay bàn bạc về chiến lược đánh Triều Tiên "chảy máu mũi". Trong khi đó, Triều Tiên từng nhiều lần tuyên bố sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân.

Bộ Ngoại giao đang làm việc "rất tích cực" với Nhà Trắng để tìm đại sứ Mỹ ở Hàn Quốc. Nhà Trắng không còn cân nhắc ông Victor Cha vào vị trí nói trên. Trước đây, ông Cha từng khẳng định rủi ro chiến tranh toàn diện từ chiến lược đánh Triều Tiên "chảy máu mũi" là rất lớn.
Cao Lực (Theo Reuters)