Từ phàm tục đến thể thao: 125 năm nghề thoát y vũ




Buổi biểu diễn thoát y vũ đầu tiên trên thế giới được trình diễn vào ngày 9 tháng 2 năm 1893 trên sân khấu Moulin Rouge trong một bữa tiệc do sinh viên Paris tổ chức. Trong cuộc thi sắc đẹp ngẫu hứng, người mẫu với nghệ danh Mona đã cởi phăng tất cả quần áo của cô; vì hành vi này, cô đã bị bắt giam và bị phạt 100 franc.

Trong thời đại của chúng ta, thoát y vũ đã trở thành hiện tượng được xã hội chấp nhận. Hơn nữa, ngày nay múa cột hay còn gọi là pole dance đang phát triển như một môn thể thao độc lập.




Vũ nữ thoát y Margie Hart, Lili St. Cyr và Gypsy Rose Lee của Nhà Hát Old Howard, Boston



Vũ nữ Lili St. Cyr kéo những chiếc tất dài trong một buổi diễn tập khiêu vũ cho bộ phim ngắn "Carmenesque", Los Angeles



Nữ diễn viên của Le Crazy Horse Paris biểu diễn với chương trình "Forever Crazy-2" trong chuyến lưu diễn tại Moskva



[IMG]ũ nữ trong chương trình Crazy Crazy của Paris Cabaret Crazy Horse[/IMG]



Màn biểu diễn của thành viên tham gia chương trình Cabaret Crazy Horse trên sân khấu khán phòng "Cosmos"



Các vũ công Moulin Rouge đứng trước quán rượu ở khu Montmartre ở Paris



[IMG]Nhóm vũ nữ Moulin Rouge trong kỷ lục Guinness World Records đã nâng chân trong 30 giây ở Paris[/IMG]



Vũ nữ trong bữa tiệc tại SOHO ROOMS ở Moskva



Thoát y vũ trong câu lạc bộ XXXX ở Moskva



Biểu diễn thoát y vũ cho người lớn tại câu lạc bộ đêm Bagdad ở Barcelona



Vũ nữ-Robot biểu diễn tại câu lạc bộ đêm Las Vegas trong khuôn khổ triển lãm điện tử hàng năm CES-2018



Nữ diễn viên của Le Crazy Horse Paris biểu diễn với chương trình "Forever Crazy-2" trong chuyến lưu diễn tại Moskva



Hai nữ vũ công thoát y vũ



Các cô gái cung cấp dịch vụ khiêu vũ tư nhân tại Hội chợ Eroticism ở Le Bourget, phía bắc Paris



Nhóm vũ công Pháp Moulin Rouge tạo dáng trước nhiếp ảnh gia sau một cuộc họp báo ở Mumbai, Ấn Độ



Vũ công nhóm nhảy Paris Crazy Horse trong chương trình Forever Crazy, vinh danh người sáng lập Alain Bernardin



Sputnik.