Trời đất Hà Nội lại trở nên rét mướt. Dọc 36 phố phường, bạn sẽ bắt gặp những món ăn bốc khói ngon phát hờn đang cứu rỗi cho những “tâm hồn lạnh lẽo” ở thủ đô.

Trứng chén nướng
Đây là một món ăn mới rất được giới trẻ Hà thành ưa chuộng trong mùa lạnh này. Ngoài trứng là một thành phần không thể thiếu, thực khách còn có thể lựa chọn thêm các loại topping như: phô mai, xúc xích, ruốc, hành khô, hành lá… cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Rủ rê bạn bè vào một chiều mùa đông Hà Nội, vừa "buôn dưa dê" đủ thứ chuyện trên đời vừa thưởng thức món trứng chén nướng nóng hổi thì còn gì bằng.

Nguồn: @huyen_35



Nguồn: @feedthecory



Nguồn: @feedthecory



Nguồn: @ng.vn.chien



Nguồn: @duylong261


Cháo ếch
Đây là món ăn nổi tiếng của Singapore vừa xuất hiện ở Hà Nội không lâu đã "đốn gục" trái tim của các tín đồ ẩm thực. Cháo thì nóng hổi, vị lạ miệng và độc đáo, thịt ếch thì mềm được tẩm ướp có vị mằn mặn, ngọt ngọt và cay cay. Giữa tiết trời lạnh này, vừa ăn vừa hít hà món cháo ếch trong làn khói tỏa thì quả là tuyệt cú mèo đấy!

Nguồn: @heomeooxfoodn



Nguồn: @zuun.pilo



Nguồn: @hamanhamuong



Nguồn: @nanyangvillage



Nguồn: @nguyentin_196


Bạch tuộc xào cay
Bạch tuộc xào cay chính là tặng phẩm của mùa đông Hà Nội dành cho các tín đồ hải sản. Để có được vị cay đặc trưng cho món này cần dùng hành tây, tỏi, ớt xanh và tiêu trộn lại với nhau sau đó xào cùng bạch tuộc. Đây chắc chắn sẽ là món ăn làm thỏa mãn dạ dày của bất cứ ai đang "kêu cứu" vì trời lạnh đấy nhé, đừng bỏ qua!

Nguồn: @ju.b_ju.b



Nguồn: @vytran_1608



Nguồn: @saumario_



Nguồn: @octopuskingvn



Nguồn: @saumario_



Bún tự bao giờ đã là món ăn được lòng tất cả mọi người, mùa nào cũng ăn được. Đã thế, trời đông Hà Nội lại còn sinh ra món bún lòng cá cay nóng hổi thì ai mà chả thích. Với một vị cay vừa phải kết hợp với nước dùng nong nóng ngọt thanh và những miếng chả cá được giã kỹ lưỡng, đây sẽ là món ăn giúp bạn "chống rét" hiệu quả.

Nguồn: @lily16392



Nguồn: @dliciosfoods




Nguồn: @just_july.rain



Nguồn: @lynn.cosmeti



Nguồn: @minhminhsunny


Sài Gòn nổi tiếng với món súp cua thì Hà Nội cũng có món súp gà ngon chẳng kém. Hương vị đậm đà và mùi thơm khó cưỡng của món ăn này đã làm điêu đứng biết bao con tim của giới trẻ Hà Nội. Buổi sáng ở thủ đô lạnh giá, tạt ngang một gánh súp gà rồi nhâm nhi một chén súp nóng hổi cũng đủ làm cho cả ngày của bạn trở nên ấm áp.

Nguồn: @kimtuyeen



Nguồn: @vetvuon





Nguồn: @oanhnhi93



Nguồn: @dinner_with_trina



Nguồn: @bttq5996





Đây là một món ăn Sài Gòn "Bắc tiến" thành công trong năm qua. Món ăn dân dã này trở nên hút khách hơn bao giờ hết ở Hà Nội vào mùa đông này. Chuối được bọc nếp bên ngoài và nướng trên lửa than. Khi bẻ đôi chuối nếp nướng ra, chan một ít nước dừa, bạn sẽ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó với hương thơm nức mũi và làn khói nóng xua tan cái lạnh của Hà Nội.

Nguồn: @globetrotter_eu



Nguồn: @haphuong28




Nguồn: @vaniithii_



Nguồn: @linhchimm



Nguồn: @thienthanbanggia51192


Bánh đúc nóng

Bánh đúc nóng cũng là một món ăn lý tưởng cho bạn vào mùa lạnh ở Hà Nội. Món này có các thành phần chính gồm bánh đúc, nước canh thịt bằm, mộc nhĩ và hành phi. Thưởng thức món bánh đúc nóng khi nó vừa ra lò, bốc khói thơm lừng, cho thêm một ít tiêu hay một ít ớt và một ít ngò vào nữa thì quả là tuyệt vời đấy!

Nguồn: @dolpinmyy



Nguồn: @__mduy.1802__





Nguồn: @zhu.baor



Nguồn: @thuylinh_2296



Nguồn: @alittle.muop


Hãy tận hưởng cái lạnh của thủ đô bằng cách thưởng thức những món ăn bốc khói ngon mê ly mà Yan vừa giới thiệu nhé! Chắc chắn những món ăn này sẽ khiến bạn thêm yêu mùa đông và có khi ta ước sao cho trời cứ lạnh mãi để mình còn được ăn và ăn!



Theo thethaovanhoa.vn